Tìm kiếm

VATICAN-POPE-CONSISTORY VATICAN-POPE-CONSISTORY 

ĐTC muốn thăm Tokyo, Hiroshima và Nagasaki Nhật Bản

ĐHY Thomas Aquino Manyo Maeda, TGM giáo phận Osaka, Nhật Bản, cho biết ĐTC Phanxicô có ý định viếng thăm 3 thành phố: Tokyo, Nagasaki và Hiroshima trong chuyến viếng thăm ngài sẽ thực hiện tại Nhật Bản vào tháng 11 năm nay.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 Hãng tin EFE của Tây Ban Nha, truyền đi ngày 14-3-2019, cho biết ĐHY Maeda nói rằng cuộc viếng thăm 4 ngày của ĐTC tại Nhật Bản còn đang ở trong vòng nghiên cứu và có thể bắt đầu vào khoảng 25-11-2019. ĐHY tiết lộ thông tin này hôm 14-3 vừa qua, khi ngài đến gặp Ông Nirimichi Nakamura, tỉnh trưởng Nagasaki.

 Chưa có ngày giờ chính xác

 ĐHY cũng nói rằng ngày giờ chính xác cuộc viếng thăm của ĐTC tại Nhật Bản có thể sẽ được chính thức công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm nay.

 Tại thủ đô Tokyo, ĐGH sẽ gặp Hoàng Đế Naruhito, người sẽ đăng quang vào ngày 1-5-2019, và hội kiến với thủ tướng Shinzo Abe.

 Hiroshima và Nagasaki là hai thành phố duy nhất trên thế giới đã bị ném bom nguyên tử vào cuối thế chiến thứ 2.

 Ngày 23-1-2019, chính ĐTC đã cho biết ngài sẽ viếng thăm Nhật Bản vào tháng 11-2019, nhưng sau đó, Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng dự án viếng thăm còn đang ở trong vòng nghiên cứu (EFE 14-3-2019) 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng ba 2019, 11:12