Tìm kiếm

Abu Dhabi Abu Dhabi 

Chương trình viếng thăm của ĐGH tại Abu Dhabi

Trưa chúa nhật 3-2-2019 tới đây, ĐTC lại lên đường đến viếng thăm mục vụ. Ngài sẽ đến Abu Dhabi, thủ đô của Liên minh 7 tiểu vương quốc Arập, quen gọi là Emirati (UEA) và sẽ tới nơi lúc 10 giờ đêm giờ địa phương.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 ĐTC sẽ rời Vatican lúc 12 giờ 20 ngay sau khi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô để ra phi trường Fiumicino đáp máy bay lúc 13 giờ, đi tới Abu Dhabi cách Roma 4.298 cây số.

 Sau 6 giờ bay, tại phi trường Abu Dhabi, ĐTC sẽ được Thái Tử Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan đón tiếp và ngài về dinh quốc khách Al Mushrif cách đó gần 29 cây số để nghỉ đêm.

 Viếng thăm Thái Tử

 Hôm sau, thứ hai 4-2, ĐTC sẽ dâng thánh lễ riêng và lúc 12 giờ trưa, ngài đến Phủ Tổng Thống Abu Dhabi. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức, với phần giới thiệu hai phái đoàn, hội kiến riêng với Thái Tử và trao đổi quà tặng, rồi ĐTC trở về dinh quốc khách để dùng bữa trưa.

 Gặp Hội đồng kỳ lão Hồi giáo

 Ban chiều lúc 5 giờ, ĐTC đến Đại Đền Thờ Sheik Zayed, nơi thờ phượng lớn nhất nước và là một trong những đền thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới có thể chứa được 40 ngàn tín hữu.

 Tại đây ĐTC gặp riêng các thành viên Hội đồng kỳ lão Hồi giáo, đứng đầu là Sheik Ahmad al-Tayeb, Đại Imam của Đền thờ và cũng là đại học al-Azhar ở thủ đô Cairo, Ai Cập, là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit.

 Sau đó, ngài đi thêm 19 cây số, đến viếng mộ của vị Lập Quốc Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan, vị Tổng thống đầu tiên của Liên minh Emirati

 Gặp gỡ liên tôn

 Sau cùng vào lúc 18 giờ 10, ĐTC tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn, cạnh Đài tưởng niệm vị Lập Quốc và đọc diễn văn đầu tiên tại đây. Có 600 vị lãnh đạo các tôn giáo và Hội nghị có chủ đề là ”Tình huynh đệ nhân loại”.

 Thánh lễ cho các tín hữu Công Giáo

 Sáng thứ ba, 5-2-2019, lúc 9 giờ 15, ĐTC sẽ viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giuse là một trong hai thánh đường Công giáo duy nhất ở tiểu vương quốc Abu Dhadi, trước khi đến Sân vận động Zayed Sports City, cách đó gần 9 cây số để cử hành thánh lễ duy nhất lúc 10 giờ 30 cho các tín hữu Công Giáo thuộc giáo phận đại diện Tông Tòa nam Arabia và một số đại diện của các vùng khác. Dự kiến số tín hữu dự lễ từ 120 ngàn đến 135 ngàn người. Những người không có vé có thể tham dự thánh lễ qua mạng truyền hình nối với các giáo xứ trong lãnh thổ địa phận.

 Sau thánh lễ, ĐTC sẽ ra phi trường và đáp máy bay lúc 1 giờ trưa để trở về Roma, dự kiến sẽ đến nơi vào lúc 5 giờ chiều tại phi trường Ciampino (Rei 1-2-2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

01 tháng hai 2019, 10:16