thánh lễ khai mạc năm kỷ niệm 50 năm thành lập Liên HĐGM Phi châu và Madagascar (Secam) thánh lễ khai mạc năm kỷ niệm 50 năm thành lập Liên HĐGM Phi châu và Madagascar (Secam) 

ĐTC không viếng thăm Uganda vào cuối tháng 7-2019

Phủ tổng thống Uganda cho biết ĐTC Phanxicô sẽ không trở lại viếng thăm Uganda lần thứ 2 vào cuối tháng 7 năm nay, nhân dịp Đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên HĐGM Phi châu và Madagascar (gọi tắt là Secam).

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 Liên HĐGM Secam đã được thành lập năm 1969 trong dịp ĐGH Phaolô 6 đến viếng thăm Uganda hồi tháng 7 năm 1969 và phong hiển thánh cho các vị tử đạo Uganda.

 Đại hội kỷ niệm 50 năm

400 GM thuộc các HĐGM Phi châu và Madagascar sẽ tham dự đại hội kỷ niệm biến cố này với chủ đề ”Giáo Hội - Gia đình của Thiên Chúa tại Phi châu, hãy mừng kỷ niệm của bạn! Secam công bố Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ bạn”. Đại Hội sẽ khai mạc với thánh lễ ngày 23-7 năm 2019 tại Nhà thờ chính tòa Lubaga và sẽ kết thúc vào ngày 28-7-2019 tại Đền các thánh tử đạo Uganda ở Namugongo.

 Xin Tổng thống mời

 Hội đồng Secam đã mong muốn có sự hiện diện của ĐTC Phanxicô trong dịp này, giống như sự hiện diện của Đức Phaolô 6 tại Uganda khi thành lập Secam. Ngoài thư mời ĐTC, các vị cũng xin Tổng thống Yoweri Kaguta Musevini mời ĐTC đến Uganda nhân dịp này. Nhưng hôm 21-2-2019 vừa qua, Phủ Tổng thống đã chính thức thông báo ĐTC không thể nhận lời. Thư trả lời đã được Đức Ông John B. Kauta, Tổng thư ký HĐGM Uganda đọc cho báo chí.

 ĐTC Phanxicô đã viếng Uganda lần đầu tiên hồi tháng 11 năm 2015. Trong dịp đó Tổng thống Yoweri Meseveni của Uganda đã kêu gọi Giáo Hội giúp tăng cường đời sống luân lý của giới trẻ để họ trở thành những công dân hữu ích. (CNA 22-2-2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng hai 2019, 13:14