Tìm kiếm

Panama,  chặng đầu tiên trong 5 quốc gia ngài viếng  thăm trong 5 tháng đầu năm 2019 Panama, chặng đầu tiên trong 5 quốc gia ngài viếng thăm trong 5 tháng đầu năm 2019 

Thoáng nhìn chương trình của ĐGH trong năm 2019

Trong năm 2019, ĐTC Phanxicô sẽ viếng thăm 5 quốc gia nguyên trong 5 tháng đầu năm, và tuy đã hơn 82 tuổi, chưa có dấu hiệu chứng tỏ ngài giảm bớt đà hoạt động.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 Thăm Panama

 Trước tiên, ĐTC sẽ thăm Panama trong 5 ngày, nhân dịp Ngày Quốc Tế lần thứ 34, tiến hành tại đây từ ngày 22 đến 27-1-2019.

 Giáo Hội địa phương chờ đón hơn 200 ngàn bạn trẻ đến từ 155 quốc gia, trong đó có 1.300 từ Pháp, 200 từ Áo, 450 từ Cuba.. Số người tham dự từ Âu Mỹ tương đối ít ỏi vì đây không phải là mùa nghỉ của các sinh viên và những người trẻ đang ở tuổi làm việc, nhưng chắc chắn là cơ hội tốt đẹp để giới trẻ ở Trung Mỹ có thể tham dự dễ dàng. Từ Á và Úc châu càng ít ỏi vì quá xa.

 Thăm Abu Dhabi

 Vài ngày sau khi từ Panama trở về Roma, ĐTC sẽ viếng thăm Abu Dhabi, thủ đô Liên minh các Tiểu Vương Quốc Arập từ 3 đến 5-2-2019, nhân cuộc gặp gỡ liên tôn tổ chức tại đây. 900 ngàn tín hữu Công Giáo tại quốc gia nhỏ bé này, hầu hết là các công nhân nước ngoài, đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với ĐTC, nhất là thánh lễ ngài cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 5-2 tại trung tâm thể thao Zayed Sports City, trong đó có sân bóng đá có 43 ngàn chỗ ngồi. Đây sẽ là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng đến viếng thăm tại bán đảo Arập. Vì thế, nhiều công nhân cho biết họ sẽ xin nghỉ việc hôm đó để tham dự thánh lễ với ĐTC.

 Viếng thăm Vương quốc Maroc

 Cuối tháng 3, ĐTC sẽ viếng thăm Vương quốc Maroc từ 30 đến 31-3-2019, để đẩy mạnh cuộc đối thoại với Hồi giáo và cũng bày tỏ quan tâm của ngài đối với những người di dân. Ngài sẽ dừng lại tại thủ đô Rabat và thành phố Casablanca. Trong số hơn 31 triệu dân tại đây, đại đa số là người Hồi giáo và chỉ có 27 ngàn tín hữu Công Giáo, tương đương với gần 1% dân số.

 Thăm Bulgari và Macedonia

 Tiếp đến, từ ngày 5 đến 7-5-2019, ĐTC sẽ viếng thăm Bulgari và Macedonia cựu Yugoslavi, 2 nước có đại đa số dân theo Chính Thống giáo và Công Giáo chỉ là đoàn chiên rất bé nhỏ. Thực vậy, Bulgari rộng 110 ngàn cây số vuông, với 7 triệu dân cư trong đó 6 triệu là tín hữu Chính Thống, và chỉ có khoảng 45 ngàn tín hữu Công Giáo, đa số sinh sống tại thành phố Rakovski thuộc vùng Plodiv ở tây nam Bulgari.

 Macedonia cựu Yugoslavi chỉ rộng 25 ngàn cây số vuông với hơn 2 triệu 300 ngàn dân cư, đa số theo chính thống, trong đó chỉ có 3.600 tín hữu Công Giáo, họp thành một giáo phận gồm 2 giáo xứ, 5 thánh đường, và 7 LM, 13 nữ tu.

 Các dự án viếng thăm khác được nói tới

 Giới báo chí cũng đồn thổi về tin ĐTC có thể viếng thăm Mozambique và Madagascar ở mạn cực nam Phi châu, và có thể sẽ thăm Nhật Bản. Việc ghé thăm Bắc Hàn cũng được dự đoán, nhưng dự án này bị coi là quá phiêu lưu.

 Mặt khác, hôm 17-12-2018, tuyên bố trong cuộc họp báo ở Roma sau khi được ĐTC tiếp kiến, ĐHY Thomas Manyo Maeda, TGM giáo phận Osaka Nhật bản, cho biết ĐTC đã bày tỏ mong muốn viếng thăm Nhật Bản, đặc biệt là hai thành phố bị dội bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki vào cuối năm tới, 2019. Nếu mong ước này thành tựu thì đây sẽ là lần thứ hai một vị Giáo Hoàng đến viếng thăm nước Nhật sau cuộc viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô 2 hồi năm 1981.

 ĐHY Maeda nói ĐGH muốn cầu nguyện cho các nạn nhân của bom nguyên tử. Hồi năm 2014, thủ tướng nhật Shinzo Abe đã mời ĐTC Phanxicô viếng thăm. Và tháng 9 năm nay, trong cuộc gặp gỡ một đoàn đại biểu của một sáng kiến hòa bình ngài cũng đã bày tỏ ước muốn viếng thăm Nhật Bản.

 Thị trưởng thành Hiroshima và Tỉnh Trưởng tỉnh này, đã từng mời ĐTC. Nhưng hồi tháng năm nay, ĐTC trả lời với các vị này, nhưng không nhắc đến một kế hoạch viếng thăm.

 ĐHY Maeda xuất thân từ tỉnh Nagasaki và mẹ của ngài đã sống sót sau hỏa ngục Nagasaki.

 Hội nghị ”Thượng Đỉnh” về lạm dụng tính dục

 Từ ngày 21 đến 24-2-2019, ĐTC sẽ nhóm họp tại Roma các vị Chủ tịch HĐGM và các vị lãnh đạo hơn 20 Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông Phương, đại diện Liên hiệp các Bề trên Tổng Quyền dòng nam về nạn lạm dụng tính dục và phương thế phòng ngừa.

 Nạn lạm dụng tính dục này chắc chắn sẽ còn là vấn đề nóng bỏng trong Giáo Hội tại nhiều nước Âu Mỹ. Tuy con số những vụ lạm dụng mới tương đối ít ỏi, nhưng giới chức tư pháp tại nhiều nước tiếp tục khui lại những vụ xảy ra từ hơn 60 năm nay và báo chí thì trình bày chúng như thể đó là những hiện tượng còn thịnh hành ngày nay, làm giảm uy tín của Giáo Hội và càng làm giảm bớt số người trẻ muốn dân vào con đường linh mục.

 Tháng đặc biệt về truyền giáo

 Tháng 10 năm 2019, sẽ là tháng đặc biệt về truyền giáo được cử hành trên toàn thế giới, và trong tháng này Thượng HĐGM đặc biệt về miền Amazzonia cũng sẽ diễn ra tại Roma, với mục đích đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường, nâng đỡ và gia tăng mục vụ cho các thổ dân bản xứ tại 6 quốc gia trong vùng, từ lâu phải chịu tình trạng thiếu LM. Tại Âu Châu, nhiều thành phần Giáo Hội như ở Đức, hoặc Bỉ, hy vọng Thượng HĐGM này sẽ ủng hộ việc truyền chức LM cho những người có gia đình để giải quyết nạn thiếu LM ở địa phương, và từ đó biện pháp này cũng được áp dụng cho Âu Mỹ và những nơi khác thiếu linh mục.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

31 tháng mười hai 2018, 09:34