ĐGH tiếp tổng tu nghị dòng Scalabriniani ĐGH tiếp tổng tu nghị dòng Scalabriniani 

ĐGH tiếp tổng tu nghị dòng Scalabriniani

ĐTC khích lệ các tu sĩ dòng thừa sai Thánh Carlo tiếp tục giúp đỡ người di dân trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican

 Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 29-11-2018, dành cho 45 thành viên Tổng tu nghị thứ 15 của dòng Thánh Carlo, quen gọi là dòng Scalabriniani, chuyên săn sóc giúp đỡ người di dân, đang tiến hành tại Rocca di Papa gần Roma từ ngày 9-10 đến 4-11-2018 với chủ đề ”Gặp gỡ và hành trình. Chúa Giêsu bước đi với họ” (Xc Lc 24,15).

 Bối cảnh khó khăn trong sứ mạng giúp di dân

 Trong bài huấn dụ trao cho các tu sĩ của dòng, ĐTC viết: ”Đứng trước hiện tượng di dân ngày nay, rất rộng lớn và phức tạp, dòng của anh em kín múc nghị lực tinh thần cần thiết từ chứng tá ngôn sứ của vị Sáng lập, rất thời sự ngày nay, và từ kinh nghiệm của bao nhiêu anh em cùng dòng đã quảng đại hoạt động khởi đầu, cách đây 131 năm, cho đến nay. Ngày nay cũng như trước đây, sứ mạng của anh em diễn ra trong những bối cảnh khó khăn, nhiều khi do những thái độ nghi kỵ và thành kiến, nếu không muốn nói là phủ nhận những người ngoại quốc. Tình trạng này càng thúc đẩy anh em dấn thân can đảm và kiên trì hơn trong tinh thần tông đồ, để mang tình thương của Chúa Kitô cho những ngừơi, xa quê hương và gia đình, có nguy cơ cảm thấy xa lạ cả với Thiên Chúa”.

 Lắng nghe di dân và sống kết hiệp với Chúa

 Cụ thể hơn, ĐTC nhắn nhủ các tu sĩ dòng Scalabrini hãy lắng nghe tình cảnh, lịch sử của người di dân, mang lại những lời khích lệ, chia sẻ với người di dân sự mới mẻ của ơn cứu độ, quan tâm nâng đỡ phẩm giá của người di dân. Ngài viết:

 ”Ngày nay, Chúa Kitô Phục Sinh cũng gửi anh em trong Giáo Hội, đồng hành với bao nhiêu anh chị em đang rảo bước như người di dân trên con đường của họ từ Jerusalem đến Emmaus. Sứ mạng cũ nhưng luôn mới mẻ; cơ cực, và nhiều khi đau thương, nhưng cũng có khả năng làm cho khóc vì vui mừng. Tôi khuyến khích anh em hãy tiếp tục sứ mạng ấy với lối sống đặc biệt của anh em, được trưởng thành trong cuộc gặp gỡ phong phú giữa đoàn sủng của chân phước Scarabrini và nh[ưng hoàn cảnh lịch sử..”

 ĐTC cũng không quê nhắc nhở các tu sĩ của dòng sống kết hiệp với Chúa Giêsu Phục Sinh, như những ngành nho gắn liền với gốc nho, ở lại trong Chúa.

 Dòng Thừa sai thánh Carlo (C.S) được thành lập năm 1887, hiện có 712 tu sĩ, trong đó có 568 linh mục, hoạt động tại 193 nhà. Dòng cũng có nhiều tu sĩ tại Việt Nam và nước ngoài. (Rei 29-11-2018)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng mười 2018, 12:33