Tìm kiếm

Nhà thờ Thánh Phanxicô Xavier của Giáo phận Ondo, nơi xảy ra vụ thảm sát hơn 50 Kitô hữu Nhà thờ Thánh Phanxicô Xavier của Giáo phận Ondo, nơi xảy ra vụ thảm sát hơn 50 Kitô hữu  (ANSA)

Linh mục Nigeria đề nghị phong chân phước cho các tín hữu bị thảm sát vào Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Cha Emmanuel Faweh, viện trưởng Học viện Thánh Alberto thuộc Giáo phận Kafanchan của Nigeria, đã đề nghị phong chân phước cho những người thiệt mạng trong vụ thảm sát vào Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, ngày 6/5/2022.

Hồng Thủy - Vatican News

Hơn 50 tín hữu Công giáo, bao gồm cả trẻ em, đã bị thiệt mạng tại Giáo xứ Thánh Phanxicô Xavier của Giáo phận Ondo khi các tay súng bắn vào những người đang tham dự Thánh lễ và kích hoạt chất nổ.

Củng cố đức tin cho các Kitô hữu đang bị bách hại

Ngày 2/6/2023, trong một tuyên bố với tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, cha Faweh nói rằng việc phong chân phước cho các tín hữu bị sát hại này sẽ củng cố đức tin của mọi người. Cha nói: “Đối với tôi, một linh mục trong Giáo hội Công giáo Roma thánh thiện, sẽ không phải là một ý kiến tồi nếu Giáo hội quyết định mở án phong chân phước cho những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó, vì họ đã chết khi tuyên xưng đức tin của mình.”

“Họ đã chết trong khi thờ phượng Chúa tại nhà của chính họ, vì vậy nếu Giáo hội mở một tiến trình phong chân phước cho họ, thì đó sẽ là một chặng đường dài để củng cố đức tin của những người đang thực hành đức tin của họ ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá, hoặc ở những khu vực như miền bắc Nigeria, nơi hầu hết những người mang danh Kitô hữu đều bị bách hại.”

Đức tin sẽ chiến thắng bất kỳ hình thức tấn công nào

Theo cha Faweh, những kẻ khủng bố tấn công với mục đích đuổi các Kitô hữu ra khỏi những vùng đất màu mỡ ở miền trung Nigeria và áp đặt sự cai trị của người Hồi giáo ở các bang phía bắc có đa số người Hồi giáo. Tuy nhiên, cha Faweh nói: “Nếu những kẻ khủng bố tấn công vào Chúa Nhật Lễ Hiện xuống muốn làm các Kitô hữu sợ hãi hoặc làm suy yếu đức tin của họ, thì họ đã thất bại.” Cha nói thêm rằng một số nạn nhân của cuộc tấn công “vẫn mang những vết sẹo và họ gọi đó là dấu ấn vinh dự của họ, một lời nhắc nhở rằng đức tin của họ sẽ chiến thắng bất kỳ hình thức tấn công nào của những người muốn ngăn chặn sự lan truyền đức tin ở Nigeria.” (CNA 3/6/2023)

Tuần lễ tôn vinh các nạn nhân của vụ thảm sát 

Tại giáo phận Ondo, tuần lễ tôn vinh các nạn nhân của vụ thảm sát được cử hành từ ngày 5 đến 10/6, bao gồm việc khai mạc hai công viên tưởng niệm do Chính quyền Bang Ondo và Giáo phận Công giáo Ondo xây dựng để vinh danh những người đã khuất, cuộc rước nến, Thánh lễ cung hiến nhà thờ và thánh hiến bàn thờ và Thánh lễ tưởng niệm.” (CNA 1/6/2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng sáu 2023, 11:45