Tìm kiếm

3 Tổng lãnh Thiên Thần 3 Tổng lãnh Thiên Thần  

Tổng giáo phận Boston kêu gọi tín hữu cầu nguyện khi nhóm satan sẽ tổ chức một sự kiện ma quỷ tại Boston

Tổng giáo phận Boston và Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ (IEA) đã yêu cầu tín hữu Công giáo “chiếm lấy Thiên đàng bằng lời cầu nguyện” trước thông tin rằng một sự kiện ma quỷ sẽ được tổ chức vào cuối tuần này tại thành phố Boston của Hoa Kỳ.

Hồng Thủy - Vatican News

Đền thờ satan đã thông báo tổ chức “SatanCon 2023”, từ ngày 28 đến 30/4/2023, tại khách sạn Boston Marriott Copley Place. Nhóm satan coi đây là “sự kiện satan lớn nhất trong lịch sử” và vé vào cửa đã được bán hết.

Tuyên bố của Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ nói rằng “Thật đáng buồn khi tất cả những điều này xảy ra vào mùa Phục sinh. Thực ra, không phải tình cờ mà sự kiện satan kết thúc vào đêm Walpurgis và việc cử hành Beltane của người ngoại giáo, những ngày theo lịch ‘lễ hội’ của chủ nghĩa satan ngày nay.”

Gây hại cho đời sống và đức tin của con người

Đêm Walpurgis là đêm tụ tập của các phù thuỷ để thách thức Thiên Chúa, được tổ chức vào đêm trước ngày 1/5, 6 tháng sau ngày lễ Các Thánh 1/11. Còn Beltane là một ngày lễ ngoại giáo có nguồn gốc Celtic và được tổ chức vào ngày 1/5.

Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ cho biết “sự kiện của satan tổ chức các hội nghị, các thảo luận bàn tròn, các khoảnh khắc giải trí về các chủ đề thường nhằm mục đích làm băng hoại xã hội, phủ nhận thông điệp Kitô giáo và ơn cứu độ, làm suy thoái bản tính thụ tạo của con cái Chúa và phá hủy đức tin Kitô giáo.”

"Chiếm lấy Thiên đàng bằng lời cầu nguyện"

Cách đây vài ngày, thay mặt cho Đức Hồng y Seán O'Malley, Tổng Giám mục Boston, Đức cha Mark William O'Connell, Giám mục Phụ tá Boston, đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ngài khuyến khích các tín hữu không biểu tình trực tiếp mà hãy cùng nhau cầu nguyện. Ngài nói: “Điều quan trọng là Tổng giáo phận Boston phải có phản hồi, vì nhiều người đang lo lắng về điều này. Tuy nhiên, phản ứng của chúng ta phải cân bằng và tập trung vào cầu nguyện... Sự cân bằng là chống lại những tác động xấu có chủ đích của nó và ý định thu hút sự chú ý của nó, làm cho nó nổi bật hơn.”

Do đó, Giám mục Phụ tá Boston khuyến nghị: “Chúng tôi yêu cầu anh chị em không tổ chức hoặc khuyến khích bất kỳ giáo dân nào đi tham dự sự kiện để phản đối. Điều đó sẽ chỉ khuyến khích sự thù hận của những người ủng hộ nó và cung cấp cho giới truyền thông những hình ảnh. Thay vì trực tiếp phản đối, chúng ta hy vọng sẽ chiếm lấy Thiên đàng bằng lời cầu nguyện.”

Đức cha cho biết, tất cả các đền thánh, hầu hết các đan viện và “nhiều giáo xứ của chúng ta sẽ mở cửa trong ba ngày (của sự kiện ma quỷ) để cầu nguyện và (cử hành) các Thánh lễ với ý chỉ này.”

Sau khi yêu cầu các nhà thờ hết sức chú ý đến các ý định phạm thánh của nhóm satan, Đức cha đã khuyến khích tín hữu cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Micae trong những ngày này. (ACI Prensa 24/04/2023)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng tư 2023, 10:55