Tìm kiếm

Đền thánh Lộ Đức Đền thánh Lộ Đức  (AFP or licensors)

Hội đồng Giám mục Pháp nhóm Đại hội mùa xuân

Trong những ngày này, từ 28 đến 31/3/2023, Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm khóa họp mùa xuân để bàn về các vấn đề cải cách cơ cấu, ngân sách giai đoạn cuối đời và cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em, cùng với một số vấn đề khác.

Ngọc Yến - Vatican News

Tại trung tâm hàng hương Đức Mẹ Lộ Đức, trong bài phát biểu ngày khai mạc, Đức Tổng Giám Mục Eric de Moulins-Beaufort của Reims và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã trình bày ra các hướng dẫn cho đại hội mùa xuân này.

Trước hết về cải cách cơ cấu. Theo Đức Tổng Giám Mục Eric de Moulins-Beaufort, Giáo hội Pháp cần một cuộc cải cách, vì sau 15 năm, mặc dù có những dịch vụ tốt và đang tạo ra rất nhiều người có năng lực và dấn thân, nhưng cơ cấu hiện tại còn giới hạn, đôi khi thiếu linh hoạt.

Hơn nữa, cuộc cải cách cơ cấu này đáp ứng nhu cầu cấp thiết về cân đối ngân sách. Tình hình hiện tại đã trở nên mong manh, và mặc dù đã rất hạn chế, nhưng vì những lý do nội bộ đối với đời sống Giáo hội và vì nền kinh tế nói chung, tình hình tài chính sẽ trở nên mong manh hơn nữa trong những năm tới. Một ngân sách cân đối cũng rất cần thiết để đảm bảo tính liên tục của các dấn thân đối với các nạn nhân của bạo lực và tấn công tình dục, hoặc lạm dụng quyền bính trong Giáo hội Pháp.

Trong cuộc gặp gỡ này, liên quan đến cuộc chiến chống lạm dụng tình dục, đã có một điểm mới quan trọng. Đó là nghiên cứu của các Giám mục về một tài liệu chuẩn bị bao gồm 60 đề xuất cụ thể để xóa bỏ, trong Giáo hội, những lý luận thuận lợi cho các vụ lạm dụng và che đậy chúng. Tài liệu dài 250 trang, gồm ba phiên nghiên cứu về vấn đề này, được chín nhóm suy tư soạn thảo kỹ càng trong một năm, và sau đó được gửi đến các Giám mục vào ngày 15/3. Khoảng 100 người đã tham gia - trong đó có 12 nạn nhân - hầu hết là giáo dân, nhưng cũng có các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, từ khắp nơi trên toàn quốc. Các nhóm làm việc này đã được các Giám mục Pháp chỉ định một năm trước, sau khi báo cáo của Ủy ban độc lập được công bố, theo đó khoảng 3.000 linh mục hoặc tu sĩ có liên quan đến tội ác ấu dâm ở Pháp từ năm 1950 đến 2020.

Mục tiêu thảo luận là đề xuất các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa được áp dụng trong Giáo hội. Chín chủ đề được thảo luận gồm: chia sẻ các thực hành tốt trong các trường hợp được báo cáo, xưng tội và đồng hành thiêng liêng, phân định ơn gọi và đào tạo các linh mục tương lai, đồng hành với thừa tác vụ giám mục, đồng hành với thừa tác vụ linh mục, đưa tín hữu vào công việc của Hội đồng Giám mục, phân tích các lý do bạo lực tình dục trong Giáo hội, giám sát các hiệp hội của tín hữu, và đồng hành với các linh mục và tu sĩ có liên quan.

Các Giám mục còn thảo luận về những tranh luận đang diễn ra ở Pháp đối với việc kết thúc sự sống, về vai trò của Giáo hội trong Thế vận hội Olympic và Paralympic sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2024, cũng như Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới tại Lisbon.

Cuối cùng, trong đại hội này, các Giám mục và Hồng y bầu chọn các đại biểu cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, bốn thành viên của Hội đồng Giám mục và hai người thay thế. Tên của các đại biểu này sẽ được trình lên Đức Thánh Cha, để ngài chọn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng ba 2023, 14:17