Tìm kiếm

TOPSHOT-ECUADOR-INDIGENOUS-GOVERNMENT-PROTEST

Các giám mục Ecuador kêu gọi đối thoại trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực ở Ecuador

Các Giám mục Ecuador kêu gọi đối thoại để đạt được thỏa thuận giữa Chính phủ và Liên đoàn các Dân tộc Bản địa (Conaie), tổ chức đang dẫn đầu một cuộc biểu tình bạo lực trên toàn quốc khiến 4 người thiệt mạng.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong sứ điệp video phổ biến ngày 22/6/2022, Đức cha Luis Cabrera Herrera, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador (CEE), đã thay mặt cho Hội đồng Giám mục Ecuador, đưa ra lời kêu gọi chân thành kêu gọi các bên từ bỏ mọi lập trường cực đoan, ngồi lại đối thoại, lắng nghe nhau, cùng nhau suy tư và đưa ra quyết định có lợi cho toàn quốc gia và không chỉ cho những nhóm nhỏ.

Đức cha Herrera cũng khẳng định rằng các giám mục muốn dấn thân tham gia vào những gì mà các bên đều thấy phù hợp. Ngài nói thêm: "Điều duy nhất chúng tôi thực sự mong muốn là hòa bình được mong đợi từ lâu sẽ trở thành hiện thực giữa chúng ta, một nền hòa bình luôn dựa trên công lý, tự do và sự thật."

Từ ngày 13/6/2022, các tổ chức người bản địa đã kêu gọi một cuộc đình công toàn quốc vô thời hạn để yêu cầu chủ yếu là giảm giá nhiên liệu và nông sản. Tuy nhiên, trong 10 ngày, các cuộc tuần hành đã trở nên bạo lực và những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và đóng cửa một số tuyến đường. Ngày 21/3, có ít nhất 4 người được báo cáo là đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Ngày 22/6/2022, sau cuộc tấn công của người bản địa nhằm vào các cơ sở cảnh sát ở thành phố Puyo, 6 cảnh sát đã bị thương, 18 người mất tích và 18 xe cảnh sát bị hư hỏng.

Đức cha Alfredo José Espinoza Mateus, Tổng giám mục Quito (Ecuador), nhắc lại lời của Đức Thánh Cha rằng không dễ để tạo nên việc đối thoại, đặc biệt nếu bạn bị chia rẽ bởi sự thù hận. Đối thoại là con đường khả thi duy nhất. Đối thoại phải được đánh dấu bằng sự lắng nghe và dịu hiền. Đó phải là một con đường được xây dựng cùng nhau."

Hội đồng Giám mục Ecuador đã mời gọi "cầu nguyện cho hòa bình ở Ecuador" vào lúc 11 giờ sáng Thứ Năm, 23/6/2022, với Thánh lễ và một ngày cầu nguyện cho hòa bình và đối thoại. (ACIPrensa 22/06/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

23 tháng sáu 2022, 15:24