Các tín hữu Indonesia Các tín hữu Indonesia  (AFP or licensors)

Một thanh niên Công giáo Indonesia được ca ngợi là người hùng xây dựng nhà thờ

Một thanh niên Công giáo Indonesia đã được vinh danh với giải thưởng danh giá, vì sáng kiến đầy cảm hứng trong việc xây dựng hơn 150 nhà thờ ở các vùng sâu vùng xa của đất nước qua việc gây quỹ cộng đồng.

Ngọc Yến - Vatican

Albertus Gregory Tan, 31 tuổi, thuộc Tổng Giáo phận Jakarta, là một trong số bảy người nhận Giải thưởng Anh hùng Kick Andy 2022 được công bố hôm 27/3.

Andy Noya, người dẫn chương trình Kick Andy Show nổi tiếng, ca ngợi những người được giải thưởng là “những anh hùng làm việc quên mình và không ồn ào” và là “nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tất cả mọi người”.

Anh Tan bắt đầu thực hiện sáng kiến vào năm 2011 dưới sự bảo trợ của phong trào Chăm sóc Giáo hội Công giáo, hiện là Quỹ Vinea Dei. Với việc quyên góp thông qua phương tiện truyền thông xã hội, Quỹ Vinea Dei đã xây dựng 163 nhà thờ cho người Công giáo nghèo ở vùng sâu vùng xa.

Trong những năm qua, Quỹ cũng đã mở rộng phạm vi hỗ trợ bằng cách cung cấp học bổng cho khoảng 40 trẻ em thuộc các gia đình nghèo.

Anh Tan cho biết anh sẽ trao số tiền thưởng 50 triệu rupiah, tương đương 3.480 đô la Mỹ, cho quỹ. Anh nói: “Sẽ tốt hơn nếu trao số tiền này đến tất cả những người đã giúp thực hiện ước mơ của tôi cho Giáo hội Công giáo Indonesia”.

Anh bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã quảng đại đóng góp trong những năm qua để “rất nhiều người Công giáo có nơi xứng đáng để thờ phượng và các học sinh có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình và tìm cách đạt được ước mơ đó”.

Anh Tan nói rằng 11 năm kể từ khi sáng kiến bắt đầu là khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với anh khi anh tiếp tục “học cách yêu thương, cống hiến hết mình và luôn làm những gì tốt nhất cho Giáo hội và các tín hữu”.

Anh và 42 tình nguyện viên của Quỹ tiếp tục nhận được yêu cầu giúp đỡ của người Công giáo. Tuy nhiên, những điều này cần được đưa ra dưới dạng đề xuất thông qua các đấng bản quyền Giáo hội địa phương như linh mục quản xứ hoặc Giám mục. “Sau khi xem xét các đề xuất, Quỹ sẽ xác định số tiền được phân bổ cho các dự án cụ thể,” anh cho biết và nói thêm rằng các thành viên của Quỹ hy vọng người Công giáo địa phương sẽ tham gia nhiều nhất có thể.

Ngoài Tan, những người khác được nhận giải danh dự bao gồm Maria Louisa Rumateray, bác sĩ làm việc tại các vùng hẻo lánh của Papua; Raldi Artono Koestoer, giáo sư tại Đại học Indonesia, giúp đỡ trẻ sinh non từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; và Ratnawati Sutedjo, đã điều hành phong trào từ năm 2001 nhằm trao quyền cho người khuyết tật và những người mắc hội chứng Down.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng ba 2022, 11:10