Người tị nạn Ucraina Người tị nạn Ucraina  (AFP or licensors)

Các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei bày tỏ tình liên đới với người dân Ucraina

Trong thư đề ngày 2/3/2022, được ký bởi Đức cha Sebastian Francis, giám mục giáo phận Penang của Malaysia, các giám mục của Malaysia, Singapore và Brunei cho biết trong ngày thứ Tư Lễ Tro, 2/3/2022, đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, các tín hữu Công giáo các nước này đã đến các nhà thờ để cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới với Ucraina.

Hồng Thủy - Vatican News

Các giám mục 3 nước Malaysia, Singapore và Brunei nói rằng Giáo hội Công giáo ở khu vực này lo ngại sâu sắc về cuộc chiến ở Ucraina và tác động của nó đối với hòa bình và công lý toàn cầu, ảnh hưởng đến cuộc sống của các dân tộc ở khắp mọi nơi.

Các ngài khẳng định rằng “chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Ngược lại, nó chỉ mang đến sự hủy diệt và để lại dấu vết của những đau khổ và sự di tản to lớn. Do đó, chúng tôi hiệp với các Giáo hội Ki-tô và các nhà lãnh đạo ở khắp châu Á, cùng với tất cả những người có đức tin và thiện chí, khiêm tốn kêu gọi hòa bình và công lý.”

Thư của các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei đưa ra lời kêu gọi Nga, Ucraina và tất cả các bên liên quan chấm dứt tình trạng bạo lực và chiến tranh điên cuồng và tiến tới đàm phán hòa bình và công lý.

Thư kết thúc với lời cầu nguyện, “xin Thiên Chúa đánh động trái tim của tất cả các nhà lãnh đạo, những người ra quyết định và dân Chúa, để ngăn chặn cuộc chiến này và thiết lập hòa bình và công lý. Cầu xin Mẹ Maria, Nữ vương Hòa bình và Công lý, hướng các bước của chúng ta tới hòa bình và tình huynh đệ.” (Ucanews 02/03/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng ba 2022, 12:09