Các giám mục Philippines Các giám mục Philippines 

Các giám mục Philippines kêu gọi chú ý hơn đến sức khoẻ tâm lý của người dân trong thời đại dịch

Uỷ ban chăm sóc sức khỏe của Hội đồng Giám mục Philippines nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần của người dân khi các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người mắc các chứng bệnh tâm thần gia tăng trong thời kỳ đại dịch.

Hồng Thủy - Vatican News

Cha Dan Cancino, Thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về Chăm sóc sức khỏe, cho biết rằng số người bị trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác tiếp tục tăng trong thời kỳ đại dịch. Cha mời gọi: “Chúng ta hãy liên hệ với những người bị trầm cảm và lo lắng để đảm bảo với họ về sự hiện diện của chúng ta và chúng ta luôn có mặt để đồng hành với họ”. “Chúng ta hãy lắng nghe họ vì sức khỏe tâm thần liên quan đến việc lắng nghe.”

Số người bị các chứng bệnh về tâm thần gia tăng

Chương trình toàn quốc về Sức khỏe Tâm thần của Bộ Y tế ước tính rằng khoảng một triệu người Philippines đang bị rối loạn trầm cảm. Người ta cũng ước tính rằng khoảng nửa triệu người bị rối loạn lưỡng cực trong khi khoảng 200.000 người bị tâm thần phân liệt.

Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe Tâm thần đã ghi nhận 1.375 cuộc gọi liên quan đến tự sát chỉ trong năm 2021, trong khi Cơ quan Thống kê Philippines báo cáo rằng vào năm 2020, ít nhất 4.000 người Philippines chết vì tự tử.

Tuần trước, Viện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADBI) có trụ sở tại Tokyo cho biết đại dịch Covid-19 kéo dài đã gây ra tình trạng đau khổ tâm lý cho phần lớn người trẻ Philippines.

Tỷ lệ người trẻ và phụ nữ mắc bệnh tâm lý cao hơn

Trích dẫn báo cáo từ văn phòng Philippines của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, các nhà nghiên cứu cho biết, “Những phát hiện của chúng tôi… cho thấy rằng những người trẻ ở độ tuổi 18-25 có nguy cơ mắc các giai đoạn đau khổ về tâm lý tương đối nhiều hơn.” Họ nhận định rằng “Lệnh yêu cầu ở trong nhà đã khiến nhiều người bị cô lập và trải qua cảm giác sợ hãi và lo lắng, phần lớn là do kinh tế khó khăn và không chắc chắn.”

Nhóm này cũng nói rằng “Phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ, đã gánh vác gánh nặng nội trợ và chăm sóc con cái nhiều hơn trong thời kỳ đại dịch, trong khi người già từ lâu đã bị hạn chế ra ngoài do dễ bị nhiễm virus” và cho biết họ có bằng chứng chắc chắn về việc phụ nữ có “tỷ lệ gặp phải những lo lắng về sức khỏe tâm thần cao hơn.” (Licas 25/01/2022)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng một 2022, 17:37