Đào tạo lấy cảm hứng từ các giá trị Kitô Đào tạo lấy cảm hứng từ các giá trị Kitô 

Đại học Công giáo đầu tiên ở Đông Timor

Ngày 08/12, lễ Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội, Giáo hội Công giáo Đông Timor khánh thành trường đại học Công giáo đầu tiên. Trường mang tên thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, gồm có các khoa: khoa học giáo dục, nghệ thuật và văn hoá, khoa học sức khoẻ, khoa học con người, và kỹ thuật nông nghiệp.

Ngọc Yến - Vatican News

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Taur Matan Ruak, thủ tướng Đông Timor nói: “Trường mang tên thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II, đấng mà đất nước có lòng yêu mến và sùng kính. Năm 1989 khi viếng thăm Đông Timor, đất nước còn ở dưới sự cai trị của Indonesia, thánh Giáo hoàng đã mang đến một sứ điệp hoà bình, hy vọng, tình yêu và sự gần gũi với đau khổ của người dân. Đất nước tiếp tục đấu tranh cho tự do và độc lập, và đã đạt được điều này vào năm 2002. Gần 20 năm sau khi phục hồi nền độc lập, với niềm vui lớn, chúng ta cử hành lễ khánh thành Đại học Công giáo Timor, mang tên thánh Gioan Phaolo II”.

Đại học Công giáo đầu tiên ở Đông Timor

Thủ tướng giải thích rằng đại học này là một hình thức hỗ trợ trong việc đào tạo toàn diện giới trẻ và người lớn tại đất nước có đa số dân là Công giáo, để họ trở thành tín hữu và trở nên bao dung, công chính, bao gồm, dân chủ và ôn hòa hơn.

Cũng tại lễ khánh thành, Đức Tổng Giám mục Silva của Tổng Giáo phận Dili nhắc lại rằng từ lâu đại học Công giáo này đã là một dự án của Giáo hội. Vì thế, trường sẽ phải “cung cấp một nền giáo dục chất lượng theo tiêu chuẩn thế giới trong mọi lãnh vực hoạt động của con người, theo các truyền thống trí thức, luân lý và linh đạo Công giáo”. Trường sẽ phải chuẩn bị cho các thế hệ tương lai “tham gia và tồn tại trong thị trường lao động của xã hội ngày nay”.

Đức Tổng Giám mục nói thêm rằng Đại học mở ra cho cả các sinh viên thuộc các tín ngưỡng khác, không kỳ thị, nhưng mọi qui luật đều phải phù hợp với các nguyên tắc và qui luật của tôn giáo.

Đại học Công giáo Timor được chính phủ tài trợ, qua một sự trợ giúp hàng năm dành cho giáo phận Dili. Trường có các khoa: khoa học giáo dục, nghệ thuật và văn hoá, khoa học sức khoẻ, khoa học con người, và kỹ thuật nông nghiệp.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng mười hai 2021, 10:42