Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giải thích về Công nghị Giáo phận Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giải thích về Công nghị Giáo phận  

TGP Hà Nội triệu tập Công nghị Giáo phận

Nhân kỷ niệm 110 năm Công đồng Kẻ Sở (1912), TGP Hà Nội triệu tập Công nghị Giáo phận qua thư mục vụ của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên ký ngày 17/11 vừa qua, để canh tân đời sống đức tin “trong một xã hội có nhiều biến động và đang thay đổi từng ngày với những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực.”

Văn Yên, SJ - Vatican News

Giới thiệu về Công nghị này, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã giải thích cuối Thánh Lễ Chúa Kitô Vua 21/11 rằng: Năm 1912, trong bối cảnh “các bậc tiền nhân vừa thoát ra khỏi những cuộc cấm đạo vô cùng khốc liệt”, các giám mục từ vĩ tuyến 17 trở ra đã quy tụ tại Sở Kiện để tổ chức một công đồng bàn về những vấn đề hiện tại thời bấy giờ và định hướng cho tương lai cho cả miền.

Với việc tổ chức Công nghị Giáo phận, nhỏ hơn quy mô Công đồng miền, trùng với Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI đang được cử hành cấp giáo phận, TGP Hà Nội muốn có sự tham gia của mọi thành phần Dân Chúa, “để canh tân và xây dựng các cơ cấu tổ chức, nhắm tới mục đích vừa xây dựng tình hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa, đồng thời mở ra một hướng đối thoại với các tôn giáo và tổ chức xã hội, để trình bày hình ảnh một Giáo Hội rộng mở, chân thành dấn thân, đồng hành với dân tộc, vì lợi ích đồng bào”.

Đức TGM Hà Nội đã gọi đây là một “bước rẽ quan trọng trong lịch sử của Giáo phận” nếu được thực hiện chu đáo. Thư mục vụ đã đưa ra các hoạt động, từ các buổi hội thảo chuyên đề tại các giáo hạt đến đại hội Công nghị giáo phận, nhằm hướng đến 4 mục đích: (1) Nhìn lại quá khứ với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân về những hồng ân trọng đại đã nhận được từ xưa đến nay. (2) Phân định những thách đố hiện tại với lăng kính đức tin. (3) Canh tân cơ cấu tổ chức hành chính và những thực hành đức tin cho phù hợp với tâm thức của người tín hữu trong thời hiện đại. (4) Đưa ra những định hướng mục vụ phù hợp giúp dân Chúa sống đức tin trong bối cảnh xã hội mới, đồng thời hướng tới tương lai, thúc đẩy những hoạt động loan báo Tin mừng, bồi đắp nền văn minh tình thương tại quê hương Việt Nam.

Giáo dân, đặc biệt là giới trẻ, được chú ý cách đặc biệt trong Công nghị này qua việc chọn thánh Phêrô Trương Văn Đường, một vị tử đạo trẻ, làm bổn mạng. Thánh Lễ khai mạc diễn ra ngày 24/11/2021 tại nhà thờ Chính toà Hà Nội, trong khi Thánh Lễ bế mạc được cử hành vào ngày 24/11/2022, lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tại Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện. (Website TGP Hà Nội).

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng mười một 2021, 15:05