Đức Hồng y Nicholas Cheong Đức Hồng y Nicholas Cheong 

Giáo hội Hàn Quốc thiết lập Quỹ học bổng truyền giáo

Tổng Giáo phận Seoul của Hàn Quốc thiết lập “Quỹ Học bổng Truyền giáo Nicholas Cheong”. Đây là sáng kiến nhằm tưởng nhớ Đức cố Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk, nguyên Tổng Giám mục Seoul và Giám quản tông toà của Bình Nhưỡng.

Ngọc Yến - Vatican News

Tổng Giáo phận Seoul cho biết, Quỹ mới này sẽ bảo đảm học bổng và “sẽ là nền tảng của việc chăm sóc mục vụ để hỗ trợ các nhà truyền giáo giáo dân và nghệ sĩ” trong sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng lời nói và việc làm.

Dự kiến sáng kiến này kéo dài ít nhất 10 năm, cho đến năm 2031, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Hồng y Cheong. Khi còn tại thế, Đức Hồng y luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi truyền giáo của toàn thể Giáo Hội và bổn phận trở thành người loan báo Tin Mừng của những ai đã được rửa tội.

Trong những tháng gần đây, để chuẩn bị cho dự án, Tổng Giáo phận đã tiến hành một cuộc thăm dò giữa các nhà truyền giáo giáo dân. Cuộc khảo sát cho thấy hầu hết họ phải đối diện với nhiều thách đố. Vì vậy, học bổng có thể giúp các nhà truyền giáo tiếp tục theo các khoá đào tạo và sứ vụ tiếp cận mọi người trên toàn thế giới với sứ điệp Kitô về tình yêu và ơn cứu độ.

Những người nhận học bổng sẽ được lựa chọn trong số các nhà truyền giáo giáo dân Công giáo Hàn Quốc hiện đang ở nước ngoài để phục vụ và loan báo Tin Mừng cho các cộng đoàn ở Đông Nam Á và các quốc gia khác. Mỗi ứng cử viên sẽ được đánh giá bởi một ủy ban đặc biệt, và những người được chọn sẽ được trao học bổng trong một buổi lễ hàng năm vào ngày 6/12, ngày lễ thánh Nicôla.

Ngoài ra, Quỹ dự định tổ chức một “Trung tâm Hỗ trợ Văn hóa và Nghệ thuật Công giáo”, nơi cung cấp tài chính và hỗ trợ tổ chức cho các nghệ sĩ Công giáo như quan hệ công chúng, hỗ trợ pháp lý, các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn khác nhau.

Nguồn gốc của dự án khởi từ cuộc gặp gỡ giữa Hồng y Cheong và nữ diễn viên Công giáo Hàn Quốc, Maria Magdalena Ji-young Kim, trong buổi ra mắt phim cách đây 10 năm. Nữ diễn viên rất ấn tượng về những gì mà Đức cố Hồng Y đã nói: “Sứ vụ luôn là điểm tham chiếu thiết yếu đối với tôi khi bàn về lời nói và việc làm”. Sau đó, nữ diễn viên đã đến gặp cha Matthias Young-Yup Hur, khi đó là người phát ngôn của Tổng Giáo phận Seoul, và nay là Chủ tịch của “Quỹ Học bổng Truyền giáo Nicholas Cheong” và tặng 34.000 đô la Mỹ như một khoản đóng góp để hỗ trợ hoạt động truyền giáo của Đức Hồng y Cheong. Từ lần quyên góp đầu tiên này, ý tưởng làm cho hoạt động hỗ trợ truyền giáo này có cấu trúc hơn đã được nảy sinh, bằng cách tạo ra một Quỹ đặc biệt.

Đức Hồng y Yeom, nguyên Tổng Giám mục Seoul, đã đến thăm bà Maria Magdalena Kim trong bệnh viện trước khi người bà qua đời, và một lần nữa nói về những vấn đề này. Đây là cách mà dự án của Quỹ đã hình thành.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

11 tháng mười một 2021, 11:58