Cha Rutilio Grande và hai giáo dân cùng bị sát hại với ngài Cha Rutilio Grande và hai giáo dân cùng bị sát hại với ngài 

Các giám mục El Salvador ấn định ngày phong chân phước cho cha Rutilio Grande

Ngày 27/8/2021, Hội đồng giám mục El Salvador đã thông báo rằng lễ phong chân phước cho 4 vị tử đạo của nước này, gồm cha Rutilio Grande, dòng Tên; cha Cosme Spessotto, dòng Phanxicô; và hai giáo dân sẽ được cử hành vào ngày 22/1/2022.

Hồng Thủy - Vatican News

Cả 4 vị đều tử đạo trong thời kỳ nội chiến vào những năm 1970 và 1980, khi vô số các tín hữu Công giáo lên tiếng vì người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Cha Rutio Grande và hai giáo dân

Hai giáo dân, Manuel Solórzano, một người phụ trách phòng thánh cao tuổi, và Nelson Rutilio Lemus, một cậu bé ở tuổi thiếu niên, đang đi cùng xe hơi với cha Grande khi cha bị bắn nhiều phát vào ngày 12/3/1977.

Các giám mục El Salvador cho biết Đức Hồng y Gregorio Rosa Chávez của Salvador sẽ chủ sự Thánh lễ tại khu vực nhà thờ chính toà San Salvador. Đây cũng là nơi cha Grande và hai giáo dân được đưa vào trong Thánh lễ an táng do thánh Oscar Romero chủ sự. Khi đó thánh nhân còn là tổng giám mục của San Salvador. Chính ngài cũng bị sát hại ba năm sau đó, trong khi cử hành Thánh lễ ngày 24/3/1980.

Cha Spessotto

Cha Spessotto, một nhà truyền giáo dòng Phanxicô người Ý, đã phục vụ tại giáo phận Zacatecoluca và đã lên tiếng chống lại sự bất công, giống như tổng giám mục Oscar Romero đã làm. Cha cũng bị sát hại như thánh Romero: bị bắn chết vào ngày 14/6/1980.

Các giám mục El Salvador tuyên bố: “Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì phúc lành lớn lao này khi bốn vị tử đạo của đất nước chúng tôi được tôn kính trên bàn thờ. (Uca News 28/08/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng tám 2021, 12:19