Một nghĩa trang ở Indonesia Một nghĩa trang ở Indonesia  

Giáo hội Indonesia hỗ trợ tiêm vắc-xin cho người nghèo

Trong tinh thần chung sức với chính phủ trong chiến dịch tiêm vắc-xin cho người dân, đặc biệt là người nghèo, 3 trường Công giáo do các nữ tu Ursuline điều hành đã cung cấp 8 xe dùng cho việc tiêm chủng di động trong và xung quanh thủ đô.

Ngọc Yến - Vatican News

Hôm thứ Ba 3/8, tại buổi ra mắt 8 xe mới của Dịch vụ Tiêm chủng Serviam (SVS), sáng kiến tiêm chủng Covid-19 di động của 3 trường Công giáo do các nữ tu Ursuline điều hành ở thủ đô Jakarta, Đức Hồng y Ignatius Suharyo, Tổng Giám mục Jakarta đã làm phép các phương tiện sẽ được sử dụng để thực hiện chương trình tiêm chủng cho những người thiệt thòi. Trong dịp này, Đức Hồng y nói: “Những xe này là biểu hiện cụ thể của hành động nhân ái và chia sẻ tình yêu thương với những người đang gặp khó khăn”.

Bộ trưởng Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em của Indonesia, bà Gusti Ayu Bintang Darmawati nói: “Tiêm chủng không phải là một chương trình mà là một phong trào, nghĩa là phải được thực hiện cùng nhau. Đây là bằng chứng cho thấy sức mạnh của sự cộng tác giữa chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức cộng đồng”.

Thống đốc Anies Baswedan của Jakarta cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động này. Ông nói: “Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người. Jakarta chủ yếu là các khu vực đông dân cư. Xe tiêm chủng lưu động có thể đến được các khu dân cư”.

Bà Angela Basiroen, người đứng đầu ủy ban dịch vụ tiêm chủng Serviam cho biết 8 xe dành cho dịch vụ này sẽ đi vòng quanh Jakarta để tiêm cho mọi người, đặc biệt là trẻ em từ 12-17 tuổi và những cộng đồng dễ bị tổn thương. Bà nói: “Mục tiêu của chúng tôi là cộng đồng bị thiệt thòi, nhưng chúng tôi cũng đi đến các trường học. Mỗi xe có thể chở từ 100 đến 200 liều vắc-xin. Sáng kiến này cũng nhằm mục đích tiếp cận với những người dân ở các khu vực có số ca nhiễm Covid-19 cao và các cộng đồng nghèo”.

Các nữ tu Ursuline đến Indonesia vào năm 1856. Sứ vụ của các nữ tu tập trung vào giáo dục. “Serviam”, phương châm của tất cả các trường Ursuline trên toàn thế giới có nghĩa là “Tôi sẽ phục vụ”, được truyền cảm hứng từ những lời dạy của thánh Angela Merici, đấng sáng lập Dòng Ursuline vào năm 1535, ở Ý.

Dịch vụ Tiêm chủng Serviam là sự mở rộng của Trung tâm Tiêm chủng Serviam, do các sinh viên và cựu sinh viên của các trường do các nữ tu Ursuline ở Jakarta khởi phát từ ngày 20/3, nhằm giúp chính phủ trong cuộc chiến ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Giáo hội Công giáo ở Indonesia đã và đang nỗ lực hỗ trợ chính phủ trong cuộc chiến chống đại dịch, với nhiều tổ chức cung cấp một số cơ sở vật chất để điều trị hoặc cách ly bệnh nhân và tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch.

Tổng Giáo phận Jakarta đã biến Trung tâm Mục vụ Samadi thành một khu cách ly. Các nhân viên của bệnh viện thánh Carolus, được quản lý bởi các nữ tu Charles Borromeo và một trung tâm y tế của chính phủ trong khu vực, đang giúp điều hành cơ sở này. Trung tâm tiếp nhận bệnh nhân không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giới tính và tình trạng kinh tế xã hội, miễn là họ có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng của bệnh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng tám 2021, 12:05