Trẻ em Ai Cập Trẻ em Ai Cập 

Hiệp hội “Bambino Gesù Cairo onlus” kỷ niệm một năm thành lập

Thứ Năm 22/7, tại trụ sở ngoại giao của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở Roma, lễ kỷ niệm một năm thành lập của Hiệp hội “Bambino Gesù Cairo onlus” được tổ chức. Đây là hoa trái của Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại được ký bởi Đức Thánh Cha Phanxicô và đại imam Sheik Ahmad el-Tayeb, vào ngày 4/2/2019 tại Abu Dhabi.

Ngọc Yến - Vatican News

Hiệp hội “Bambino Gesù Cairo onlus” hỗ trợ thành lập và quản lý hai dự án: Cô nhi viện “Oasi della Pietà” và “Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Bambino Gesù”, tại Cairo, Ai Cập trong khu vực được gọi là “Thủ đô hành chính mới”.

Đức ông Yoannis Lahzi Gaid, linh mục Công giáo Copte, vị sáng lập và chủ tịch hiệp hội cho biết, Cô nhi viện “Oasi della Pietà”, ngôi nhà chào đón mang đến bầu không khí gia đình cho những vị khách bé nhỏ, sẽ có thể mở cửa đón tối đa 200 trẻ em. Tên của trung tâm được lấy cảm hứng từ món quà của Đức Thánh Cha - một bản sao bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi của Michelangelo.

Mặt khác, “Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Bambino Gesù”, dự định trở thành một cơ sở hạ tầng bệnh viện nhi tốt, sẽ sử dụng những hỗ trợ tư vấn, dụng cụ và đào tạo của Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù ở Roma để đảm bảo việc tiếp nhận và hỗ trợ y tế-sức khỏe cho trẻ em mắc các bệnh lý và phụ nữ đang mang thai. Ủy ban khoa học thực hiện dự án do bà Mariella Enoc, Giám đốc Bệnh viện nhi của Tòa Thánh hướng dẫn.

Đức ông Gaid giải thích: “Hai công trình của Giáo hội Công giáo Copte Ai Cập là những công trình đầu tiên và duy nhất ở thủ đô hành chính mới của Ai Cập, dành cho những người thuộc mọi tôn giáo và phục vụ những người nghèo nhất, và cũng để củng cố đối thoại liên tôn”.

Mặc dù đại dịch, các công trình vẫn tiếp tục được xây dựng và cho đến nay, công trình dành cho trẻ mồ côi đã hoàn thành được 60%, điều này cũng nhờ vào lòng quảng đại của các thành viên và những người ủng hộ.

Chiều thứ Năm, tại lễ kỷ niệm có sự hiện diện của đại sứ Omar Obaid Al-Shamsi và Đức ông Gaid. Thư của ông Sergio Mattarella, tổng thống Ý sẽ được đọc trong dịp này. Cuối cùng, danh ca Annalisa Minetti sẽ biểu diễn một ca khúc được sáng tác đặc biệt cho Hội, mang tên “Fratelli – Anh em”. (Sir. 21/7/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

22 tháng bảy 2021, 11:19