ĐHY Philippe Nakellentuba Ouédraogo, tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, Burkina Faso ĐHY Philippe Nakellentuba Ouédraogo, tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, Burkina Faso 

Giáo hội Hàn Quốc trợ giúp Burkina Faso

Trong tinh thần gần gũi với các Giáo hội anh em đang gặp khó khăn thuộc các miền truyền giáo, tổng giáo phận Seoul đã quyên góp 200.000 đô la viện trợ khẩn cấp cho Burkina Faso, khi nước này đang gặp khó khăn nghiêm trọng do đại dịch, biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh do các nhóm thánh chiến gây nên.

Hồng Thuỷ - Vatican News

Số tiền trên sẽ được trao cho Đức hồng y Philippe Nakellentuba Ouédraogo, tổng giám mục giáo phận Ouagadougou.

Cha Matthias Young-yup Hur, phát ngôn viên của tổng giáo phận Seoul, cho biết rằng “Đức Hồng y Andrew Yeom bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã quyên góp để vinh danh cố Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk, người đã hiến tặng nội tạng và giác mạc. Đồng thời, Đức Hồng y Yeom, khi giải thích mong muốn của toàn thể cộng đồng, cố gắng giúp đỡ những người có nhu cầu không chỉ trong nước mà còn ở các khu vực khác trên thế giới.”

Tình liên đới huynh đệ giữa giáo phận Seoul và giáo phận Ouagadougou 

Tình liên đới huynh đệ giữa giáo phận Seoul và giáo phận Ouagadougou bắt đầu với cuộc viếng thăm Burkina Faso vào tháng 2/2018 của Đức Hồng y Yeom, sau khi đã nghe nói về tình hình khó khăn của Burkina Faso. Trong cuộc viếng thăm, tổng giáo phận Seoul đã ký một hiệp ước với Burkina Faso để tăng cường hợp tác truyền giáo và loan báo Tin Mừng, với mục đích đóng góp vào công việc mục vụ, và cả cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển kinh tế và xã hội.

Trong những năm vừa qua, tổng giáo phận Seoul đã hỗ trợ cho các dự án tại giáo phận Ouagadougou, cũng như giúp cho việc đào tạo linh mục bằng cách gửi các chủng sinh của giáo phận này đến học tại chủng viện thần học của Seoul. Hợp tác trong lĩnh vực y tế đã bắt đầu, ví dụ như giữa bệnh viện Đức Maria ở Seoul với bệnh viện Phao-lô VI của Ouagadougou.

Tình cảnh khó khăn tại Burkina Faso

Ngoài đại dịch, Burkina Faso đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên quan đến tình trạng mất an ninh lương thực và dinh dưỡng do biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các chiến binh thánh chiến liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo đang lan rộng và giết hại hàng ngàn người dân, khiến cho cả triệu người di tản. Vì thế tổng giáo phận Seoul muốn bày tỏ tình liên đới với Burkina Faso.

Cộng đoàn Seoul cũng đã gửi viện trợ khẩn cấp đến nhiều quốc gia như El Salvador và Indonesia, những quốc gia đang gặp khó khăn về kinh tế. Vào tháng 3, giáo phận cũng tặng 50.000 đô la Mỹ viện trợ cho Giáo hội ở Myanmar, nơi đang căng thẳng bởi tình hình bất ổn sau cuộc đảo chính. (Fides 02/06/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

03 tháng sáu 2021, 09:57