HĐGM Tây Ban Nha HĐGM Tây Ban Nha 

Các tín hữu Tây Ban Nha gia tăng giúp Giáo hội

Theo báo cáo thường niên về hoạt động của Giáo hội Tây Ban Nha công bố trong những ngày vừa qua: trong năm 2019 số tiền các tín hữu giúp Giáo hội Công giáo là hơn 300 triệu euro, hơn 16 triệu euro sới với năm trước đó 2018.

Ngọc Yến - Vatican News

Tại Tây Ban Nha, phần nào giống như tại Ý, các công dân khi khai thuế lợi tức, được yêu cầu dành cho tổ chức nào mình chọn số tiền tương đương với 0,7% thuế lợi tức đóng cho chính phủ, con số này là 0,8% tại Ý. Và theo báo cáo mới nhất, mặc dù việc khai thuế diễn ra trong thời điểm đại dịch Covid, nhưng sự đóng góp của các tín hữu đã gia tăng so với năm trước đó.

Ngoài việc đóng góp của các tín hữu cho Giáo hội, báo cáo thường niên còn đưa ra các con số liên quan đến các hoạt động khác của Giáo hội. Trước hết, về các giáo phận và các tổ chức thuộc giáo phận. Theo báo cáo, Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha có 70 giáo phận với 22.993 giáo xứ, việc chăm sóc mục vụ được giao phó cho 16.960 linh mục và 465 phó tế vĩnh viễn; 411 dòng tu với 37 ngàn tu sĩ, gần 9 ngàn đan sĩ; 13.443 tổ chức tôn giáo và hiệp hội của các tín hữu thúc đẩy nhiều sáng kiến; 86 tổ chức hội và phong trào giáo dân cấp quốc gia với hơn 400 ngàn hội viên.

Công cuộc loan báo Tin Mừng được thực hiện bởi các linh mục, tu sĩ và giáo dân qua nhiều sáng kiến. Chẳng hạn, có gần 7 ngàn giáo lý viên cộng tác dạy giáo lý. 2.564 trung tâm Công giáo dạy hơn 1,52 triệu học sinh. Năm 2019, có 350 triệu học sinh chọn môn Tôn giáo, do 35.294 giáo viên giảng dạy. 120 ngàn sinh viên đã theo học trong 15 trường đại học của Giáo hội.

Về việc truyền giáo ở hải ngoại: Các nhà truyền giáo giữ vai trò nền tảng trong việc loan báo Tin Mừng, hiện diện ở năm châu lục: Tây Ban Nha có 10.893 nhà truyền giáo hiện diện ở 135 quốc gia; 532 gia đình truyền giáo; 1.115 địa phận truyền giáo, 179 trong số đó là mới; hơn 2 triệu euro được dành cho các dự án của Quỹ “Tân Phúc âm hóa”.

Đối với việc cử hành các bí tích, năm 2019 có 176 ngàn người rửa tội, 205 ngàn người rước lễ lần đầu, 125 ngàn người được thêm sức, 37 ngàn người kết hôn, 130 tân linh mục. Hơn 9,3 triệu người thường xuyên tham dự thánh lễ. Các linh mục cống hiến 30 triệu giờ mỗi năm cho hoạt động mục vụ trong các giáo xứ.

Trong năm 2019, Giáo hội đã chào đón hơn 4 triệu người tại hơn 9 ngàn trung tâm của Giáo hội. Từ năm 2010, Giáo hội có thêm 3.826 trung tâm, với mức tăng 71%. Trong công tác xã hội và phúc lợi này, Giáo hội dựa vào nhiều tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, như Caritas và Manos Unidas.

Nhận xét về kết quả báo cáo này, Đức Hồng y Juan José Omella, Chủ tịch Hội đồng Giám mục bày tỏ lòng biết ơn các tín hữu, các linh mục, tu sĩ vì những đóng góp về vật chất, thời gian, công sức vì Giáo hội.

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng năm 2021, 13:52