Đức cha Stephanô Chu Thủ Nhân Đức cha Stephanô Chu Thủ Nhân 

Đức tân giám mục Hồng Kông đặt ưu tiên về giới trẻ và tự do tôn giáo

Trong cuộc họp báo đầu tiên trong tư cách là tân giám mục giáo phận Hồng Kông, Đức cha Stephanô Chu Thủ Nhân nhấn mạnh rằng các ưu tiên của ngài sẽ là xây dựng lại mối quan hệ giữa giáo phận và những người trẻ, và bảo vệ tự do tôn giáo.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong những năm vừa qua, nhiều người trẻ Hồng Kông đã tham gia vào phong trào dân chủ. Điều này đã bị Bắc Kinh đáp trả bằng sự đàn áp với luật an ninh quốc gia, việc bắt giữ và kết án một số nhà lãnh đạo dân chủ Công giáo. Nhiều người trẻ hy vọng rằng Giáo hội Hồng Kông và Vatican sẽ ở bên cạnh họ. Tuy nhiên, cộng đoàn Công giáo trong khu vực bị chia rẽ giữa những nhà hoạt động vì dân chủ và những người phục tùng quyền lực tối cao của Bắc Kinh. Tình trạng này đã khiến nhiều người xa cách với các cộng đoàn Kitô giáo.

Theo Đức cha Chu Thủ Nhân, những người trẻ là một trong những nhóm bị lãng quên nhất trong xã hội. Ngài nói rằng không cần phải đồng ý với họ nhưng chúng ta phải hiểu và cảm nhận với họ. Ngài nói thêm rằng sự đồng cảm này “sẽ mang chúng ta trở lại với nhau.”

Hiệp nhất

Trả lời câu hỏi về việc ngài sẽ làm thế nào để mang lại sự thống nhất trong cộng đoàn Giáo hội, vốn đã bị phân cực mạnh trong thời gian gần đây, ngài nói rằng vì mới được bổ nhiệm nên ngài không có kế hoạch lớn. Ngài nói thêm: “Nhưng tôi tin rằng có một Thiên Chúa muốn chúng ta hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất không giống như sự đồng nhất. Tôi luôn đề cập trong các trường học của chúng tôi, chúng ta phải tôn trọng sự hiệp nhất trong đa dạng. Đó là điều mà chúng ta phải học cách tôn trọng - sự đa dạng.”

Quyền tự do tôn giáo

Bên cạnh đó, Đức tân giám mục của Hồng Kông cho biết ngài sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong lãnh thổ. Ngài khẳng định: “Tự do tôn giáo là một quyền cơ bản của con người. Chúng tôi muốn ghi nhớ điều đó trong các cuộc đối thoại với chính phủ, để nó không bị lãng quên. Điều quan trọng là phải cho phép tự do tôn giáo, các vấn đề về đức tin - không chỉ Công giáo mà bất kỳ tôn giáo nào cũng phải được tự do.” (Asia News 18/05/2021)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng năm 2021, 12:48