Người dân châu Mỹ Latinh Người dân châu Mỹ Latinh 

Giáo hội Đức quyên góp Giáng Sinh cho châu Mỹ Latinh

Theo truyền thống, trong dịp Giáng Sinh, tổ chức Adveniat của Giáo hội Đức tổ chức đợt quyên góp cho Giáo hội châu Mỹ Latinh và Caribe. Năm nay, do đại dịch hoạt động bác ái này càng có thêm ý nghĩa vì người dân ở lục địa này đang phải đối mặt với một chọn lựa đau đớn: chấp nhận bị nhiễm bệnh hoặc chịu đói.

Ngọc Yến - Vatican News

Chưa bao giờ cuộc quyên góp dịp Giáng Sinh quan trọng như năm nay, Hội Đồng Giám mục Đức khẳng định trong một thông báo và mời gọi các tín hữu và những người thiện chí quảng đại tham gia vào hoạt động liên đới được thực hiện theo truyền thống Giáng Sinh do Adveniat tổ chức. Adveniat là tổ chức được các Giám mục Đức thành lập để đặc biệt trợ giúp Giáo hội tại Mỹ châu Latinh.

Cha Michael Heinz, Tổng giám đốc của tổ chức Adveniat, nhấn mạnh: năm nay cuộc quyên góp đặc biệt quan trọng do tình trạng nghèo đói của người dân ở lục đại này gia tăng do đại dịch. Thông báo viết: “Người dân sống chung trong những căn nhà chật hẹp, vì vậy họ không thể tuân giữ các quy tắc về khoảng cách. Các biện pháp sức khỏe khó có thể được thực hiện. Nhiều người mất phương tiện sinh sống. Hàng trăm ngàn người đang chết đói”.

Theo cha Heinz, cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra đã làm gia tăng đáng kể tình trạng khốn cùng ở các vùng nông thôn. “Chúng tôi đặc biệt lo lắng cho người dân Mỹ Latinh và Caribe đang phải đối mặt với một chọn lựa đau đớn trước việc sự lây lan của virus: chấp nhận bị nhiễm bệnh hoặc là chịu đói”, cha tổng giám đốc bày tỏ và cho biết vì thế tổ chức Adveniat đã tài trợ 7,3 triệu euro cho 427 dự án chống đại dịch và hậu quả của nó. Các dự án chủ yếu liên quan đến việc cung cấp thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm để đảm bảo điều kiện sống phù hợp với yêu cầu y tế.

Trong lời kêu gọi, các Giám mục Đức nhấn mạnh, cuộc quyên góp Giáng Sinh là một “dấu hiệu đặc biệt của tình liên đới” và xin mọi người giữ liên lạc với các dân tộc Mỹ Latinh và Caribe, và nhớ cầu nguyện cho họ.

Tổ chức Adveniat được thiết lập ngay sau chiến tranh. Trong suốt mùa đông năm 1946-1947, hàng trăm ngàn người ở Đức đã chết vì đói rét hoặc vì các bệnh do nghèo khổ. Từ châu Mỹ Latinh, các Giáo hội Công giáo và Tin lành đã quyết định trợ giúp cho người dân Đức. Sự giúp đỡ này không bị lãng quên khi “phép lạ kinh tế” bắt đầu xuất hiện ở Đức, nhưng cho đến năm 1961 vẫn chưa có tổ chức nhân đạo nào đứng ra lo mục vụ cho người Công giáo ở Mỹ Latinh. Năm đó, Đức Hồng y Josef Frings, Tổng Giám mục của Cologne, đã đề xuất với Hội đồng Giám mục tổ chức một “cuộc quyên góp đặc biệt” vào dịp Giáng Sinh ở tất cả các nhà thờ. Năm 1969, với sự thành công của hoạt động, Hội đồng Giám mục Đức đã quyết định thành lập một cấu trúc đặc biệt để quản lý cuộc quyên góp ở cấp quốc gia, được gọi là Adveniat. (CSR_9454_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

21 tháng mười hai 2020, 11:29