Các chủng sinh Các chủng sinh 

Chiến dịch trợ giúp các chủng viện ở các quốc gia truyền giáo của Giáo hội Ba Lan

Ban Giám đốc quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) tại Ba Lan đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, trong việc ủng hộ sáng kiến trợ giúp cho các chủng viện ở các quốc gia truyền giáo.

Ngọc Yến - Vatican News

“Gần 80.000 chủng sinh tại các quốc gia truyền giáo trông chờ vào sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất của chúng tôi. Nhiều cộng đoàn đào tạo đang phải chịu ảnh hưởng do đại dịch, và vì điều này, chúng tôi phải dấn thân nhiều hơn nữa để giúp đỡ các linh mục tương lai”, cha Tomasz Atlas, Giám đốc Quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo nhấn mạnh.

Nhờ các phương tiện truyền thông quốc gia, trong suốt tháng 11, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Ba Lan đã khuyến khích chiến dịch truyền giáo để hỗ trợ các chủng sinh trong các xứ truyền giáo, một chiến dịch đã được biết đến trong 8 năm nay. Chiến dịch bao gồm việc hỗ trợ một chủng viện được ủy thác với sự cầu nguyện liên tục và giúp đỡ vật chất. Vào ngày 4/11, lễ nhớ Thánh Carlo Borromeo, một trong những đấng sáng lập các chủng viện, một cuộc gây quỹ trực tuyến đã được phát động nhằm quyên góp thêm gần 10.000 đô la cho các chủng sinh ở các xứ truyền giáo.

Cha Maciej Będzinski, thư ký quốc gia của Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cho biết, nhân dịp này, các video ngắn đã được phát trên truyền hình, đài phát thanh và cả trực tuyến, nhằm giúp các tín hữu ý thức rằng “chủng sinh hôm nay sẽ là linh mục ngày mai”, và việc đồng hành với chủng sinh phải trở thành nhiệm vụ ưu tiên cho tất cả mọi người. “Việc giảm số ơn gọi linh mục ở lục địa chúng ta không làm cho chúng ta nhìn về tương lai với sự bi quan nhưng hãy quảng đại mở lòng ra với những người ở xa chúng ta, đáp lại lời Chúa kêu gọi”, cha Maciej Będzinski nhấn mạnh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

30 tháng mười một 2020, 15:11