blooming-4112348_960_720.jpg

Các Giám mục châu Á mời gọi các tín hữu sống hy vọng

“Các cộng đoàn Công giáo trên khắp châu Á được mời gọi sống hy vọng trong thời điểm đại dịch”, là nội dung của sứ điệp được Liên Hội đồng giám mục Á châu (FABC) cho phổ biến đến các Giáo hội địa phương trong những ngày vừa qua.

Ngọc Yến - Vatican News

Đức Hồng y Charles Bo, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu thay mặt các thành viên của Liên Hội đồng viết: “Covid-19 thách thức cách sống, làm việc và cử hành của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nhiều người bị thất nghiệp, gia tăng nạn đói. Trong thực tế này, mọi người đều được mời gọi sống kiên cường mặc dù còn nhiều gian khó. Chúng tôi khuyến khích anh chị em hãy sống thời gian này một cách tích cực, quảng đại và đầy hy vọng. Chúng ta hãy quan tâm đến nhau”.

Liên quan đến những xung đột hiện nay, các Giám mục viết: “Hầu hết các quốc gia ở châu Á hiện đang bị những hạn chế. Trường học, nhà máy phải đóng cửa, thị trường cạn kiệt nguồn cung cấp, việc đi lại bị cấm. Tuy nhiên, với sự điên rồ không thể tin được, các cuộc xung đột vẫn tiếp tục. Dường như những người chỉ huy quân sự tin rằng vũ khí của họ mạnh hơn loại virus này. Vì thế, họ tiếp tục triển khai binh lính, liên tục gây nguy hiểm cho thường dân. Châu Á đã trải qua nhiều cuộc xung đột, chiến tranh và khủng hoảng không ngừng. Với cuộc khủng hoảng sức khỏe lần này, mọi quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng. Nó sẽ khiến thế giới của chúng ta thay đổi sâu sắc, như về mặt chính trị, quan hệ quốc tế cũng sẽ khác. Vì thế, mọi người phải có trách nhiệm, kiên trì trong các mối tương quan để vượt qua khủng hoảng”.

Ngỏ lời với các chính phủ, các Giám mục viết: “Xây dựng một quốc gia cần bắt đầu từ việc lắng nghe và đồng hành với những người đang sống bên lề xã hội, những người từ lâu đã bị bỏ quên. Giờ đây, chúng ta phải đối diện với một sự thay đổi mang tính lịch sử đặc trưng bởi sự sợ hãi, bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Vì thế, cần nỗ lực đoàn kết và xây dựng xã hội và nền kinh tế hòa nhập, mọi người đều có chỗ ưu tiên cho công ích. Đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng chúng ta phụ thuộc vào nhau như thế nào và học cách làm việc tập thể và hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và đánh giá cao tình liên đới. Trên tất cả, đây là thời điểm để gạt bỏ hận thù và vũ khí sang một bên, để đối phó với kẻ thù chung đang tấn công toàn thể nhân loại”.

Các Giám mục kết thúc sứ điệp với những lời động viên các Kitô hữu: “Xin anh chị em hãy chủ động. Hãy tận dụng thời gian này để tìm kiếm và sống các mối quan hệ cho tương lai. Hãy tưởng tượng, hãy cầu nguyện và chuẩn bị cho một thế giới đang thay đổi. Covid-19 là một cánh cửa, một khoảnh khắc đứt gãy giữa cái cũ và cái mới, từ một thế giới đặc ân cho số ít, đến một thế giới mà phẩm giá của mọi người được nhìn nhận”. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng chín 2020, 13:48