US-POLITICS-POLICE-RACISM-UNREST US-POLITICS-POLICE-RACISM-UNREST 

Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi tín hữu cầu nguyện ăn chay chống phân biệt chủng tộc

Khi tình trạng bất ổn chủng tộc tiếp tục diễn ra ở nhiều vùng của Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Milwaukee kêu gọi hòa bình và tôn trọng lợi ích chung. Các Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi mọi người có đức tin tham gia một ngày cầu nguyện và ăn chay, vào ngày 28 tháng 8 này hoặc vào ngày 9 tháng 9, lễ thánh Phê-rô Claver, chống lại nạn phân biệt chủng tộc.

Hồng Thủy - Vatican News

Lời mời gọi này được đưa ra sau khi những cuộc biểu tình phản đối kéo dài nhiều ngày bùng nổ do Jacob Blake, một người Mỹ gốc Phi châu bị một sĩ quan cảnh sát ở Wisconsin bắn và bị liệt nửa người. Trong các cuộc đụng độ sau đó, một thanh niên 17 tuổi bị buộc tội giết hai người và làm bị thương một người khác trong cuộc biểu tình căng thẳng ở Kenosha.

Ăn chay cầu nguyện

Đức cha Shelton J. Fabre của Houma-Thibodaux, Chủ tịch Ủy ban chống phân biệt chủng tộc thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã mời các tín hữu Công giáo “tham dự Thánh lễ và tham gia việc đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu vì tội phân biệt chủng tộc.” Ngài cũng mời họ cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi, cầu xin sự chuyển cầu của các vị thánh đã đấu tranh cho bình đẳng chủng tộc như Thánh Katharine Drexel và Thánh Peter Claver.

"Tôi có một giấc mơ"

Đức cha Fabre lưu ý rằng ngày 28 tháng 8 là kỷ niệm 57 năm cuộc biểu tình tại Washington năm 1963 - nơi mục sư Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. đọc bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ”. Đức cha nói: “Chúng ta phải tiếp tục tham gia cuộc chiến chống lại các tệ nạn hiện nay của xã hội chúng ta và theo lời của mục sư King, từ chối tin rằng 'ngân hàng công lý đã bị phá sản.'”

Giáo hội như hải đăng hy vọng

Đức cha Fabre nhấn mạnh rằng các giám mục liên đới với Đức Tổng Giám mục Jerome E. Listecki của Milwaukee (bao gồm thành phố Kenosha), người đã nói rằng “bạo lực không bao giờ có thể là phương tiện để đạt được hòa bình và công lý. Giáo hội như hải đăng hy vọng. Những tội lỗi về bạo lực, bất công, phân biệt chủng tộc và hận thù phải được thanh lọc khỏi cộng đồng của chúng ta bằng những hành động nhân từ, với sự bảo vệ và chăm sóc phẩm giá của mỗi con người, tôn trọng công ích và kiên trì theo đuổi bình đẳng và hòa bình."

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng tám 2020, 15:23