Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức

Giáo hội Đức tổ chức các cuộc họp cho “Con đường Công nghị”

Vào ngày 04/9, tại các thành phố Berlin, Dortmund, Frankfurt, Ludwigshafen và Munich sẽ có 5 cuộc gặp gỡ diễn ra cùng một lúc, do Hội đồng Giám mục Đức tổ chức với chủ đề “5 địa điểm, một con đường”. Đây là các một phần của “Con đường Công nghị” Công giáo Đức.

Ngọc Yến - Vatican News

Do đại dịch, khóa họp thứ hai của “Con đường Công nghị” Công giáo Đức dự tính vào đầu tháng 9/2020 bị hoãn lại vào năm sau. Tuy nhiên, để khắp phục việc trì hoãn này, và để mọi người vẫn có thể trao đổi các ý kiến về các chủ đề, Hội đồng Giám mục đã quyết định tổ chức các cuộc họp của khu vực, với số tham dự viên hạn chế.

Lịch làm việc cho cả năm nơi gặp gỡ sẽ giống nhau: Thời gian bắt đầu các phiên họp dự kiến lúc 10 giờ với những suy tư về “virus corona và Con đường Công nghị”; vào buổi chiều suy tư về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và về tình yêu và tính dục. Cả năm cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc lúc 17 giờ 30.

Theo Hội đồng Giám mục Đức, các cuộc họp khu vực không phải là khóa họp của “Con đường Công nghị” Công giáo Đức theo đúng nghĩa của thuật ngữ này, nhưng cần được hiểu là một bước tiến chung trên Con đường Công nghị và là một yếu tố quan trọng cho việc chuẩn bị cho Con đường Công nghị, nhằm đảm bảo tính liên tục theo thời gian.

Được xem đây là một cách để canh tân Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, “Con đường Công nghị” Công giáo Đức đã có khóa họp đầu tiên tại thành phố Frankfurt, từ ngày 31/01 đến 01/02 năm 2020 vừa qua. Khóa họp đầu tiên có sự tham dự của 230 thành viên, trong đó có 69 Giám mục thuộc 27 Giáo phận tại Đức.

Trong dịp đó, Đức Hồng y Reinhard Marx, lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nhấn mạnh rằng “Con đường này là một lời mời gọi thay đổi quan điểm và học hỏi. Không có con đường thiêng liêng cho việc thống hối nếu không nhìn nhận những sai lầm, những khủng hoảng, những vết thương đã gây ra. Không có sự bắt đầu lại sẽ không có tân Phúc Âm hóa”. Tuy nhiên, Đức Hồng y khẳng định không có “cuộc cách mạng” nào trong “Con đường Công nghị”. Điều quan trọng là sự cần thiết trở về nguồn đức tin, sứ vụ, vì “tương lai của Giáo hội Đức” và uy tín của Giáo hội cần được khôi phục.

Con đường Công nghị sẽ kéo dài 2 năm, và được thảo luận qua 4 diễn đàn khác nhau về các vấn đề như: “Quyền bính và chia sẻ quyền bính trong Giáo hội”, “Đời sống linh mục ngày nay”, “Phụ nữ trong các dịch vụ và thừa tác vụ của Giáo Hội”, “Tình yêu và tính dục”. Các nghị quyết được thông qua, sẽ được các Giám mục áp dụng hay không áp dụng cho Giáo phận thuộc quyền. (CSR_5989_2020)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

18 tháng tám 2020, 11:46