Tìm kiếm

Lễ Hiển Linh tại Ba Lan Lễ Hiển Linh tại Ba Lan 

Người Công Giáo Ba Lan có đời sống đạo ổn định

Theo thông cáo ngày 07/01/2020 vừa qua của Viện thống kê Giáo Hội toàn quốc Ba Lan, về tình trạng năm 2018, đời sống đạo của người Ba Lan ổn định hơn các nước châu Âu khác.

Ngọc Yến - Vatican

Người Công Giáo Ba Lan có đời sống đạo ổn định

Số người Công giáo tham dự Thánh lễ năm 2018 chênh lệch 0,1% so với một năm trước đó. Năm 2018, 38,2% người Công giáo đã tham dự Thánh lễ Chúa nhật, trong khi năm 2017 là 38,3%.

Số người Công giáo rước lễ chênh lệch 0,3% so với một năm trước. Năm 2018, 17,3% rước lễ, trong khi năm 2017 là 17%.

Trong năm 2018, có hơn 20.500 linh mục hoạt động tại 10.356 giáo xứ toàn nước Ba Lan. Tổng số linh mục tại nước này là gần 25 ngàn và số đại chủng sinh chuẩn bị tiến lên chức linh mục là 2.200.

Giáo Hội Ba Lan có 17.600 nữ tu thuộc 2.200 cộng đoàn, số nam tu sĩ là 11.400.

Năm 2018, hơn 386.000 người đã được rửa tội. Hơn 400.000 người đã được Rước lễ lần đầu. Có 300.000 người lãnh nhận Bí tích Thêm sức, tăng 3,5% so với năm 2017. Bí tích hôn nhân được cử hành cho 133.000 cặp vợ chồng.

Trong năm học 2018/2019, 88% học sinh đã tham gia các lớp học tôn giáo trong các tổ chức giáo dục. (CSR_102_2020)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng một 2020, 12:32