Bêlem Bêlem 

Thời gian kính viếng Vương cung thánh đường Chúa Giáng sinh tại Bêlem được kéo dài

Do số lượng khách hành hương và khách du lịch đến Bêlem ngày càng gia tăng, hôm thứ Hai 11/11, Ủy ban Tối cao của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến các Giáo hội ở Palestine đã cho phép kéo dài thời gian mở cửa Vương cung thánh đường Giáng sinh. Quyết định này được sự đồng ý của các Giáo hội quản lý Thánh địa.

Ngọc Yến - Vatican

Thời gian kính viếng Vương cung thánh đường Chúa Giáng sinh tại Bêlem được kéo dài

Như vậy, mùa Vọng và Giáng sinh năm nay, Vương cung thánh đường Chúa Giáng sinh có thể được kính viếng từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Ông Ramzy Khoury, Chủ tịch Ủy ban, xác nhận rằng quyết định kéo dài thời gian mở cửa của Vương cung thánh đường có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng đáng kể số lượng khách hành hương và khách du lịch của địa phương và các nơi trên thế giới. Trong thời gian gần đây, đoàn người phải chờ tới 2 giờ để vào viếng máng cỏ. Hiện nay, Vương cung thánh đường vẫn còn đang trong giai đoạn trùng tu quan trọng, kéo dài cho đến năm sau.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng trung ương Palesine về Thống kê, và của Bộ Du lịch và Cổ vật công bố vào tháng 9 thì “Bêlem và Đông Giêrusalem là những điểm đến chính của khách du lịch khi đến Palestine”. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các địa điểm du lịch và các nơi thánh ở Bờ Tây có hơn 1 triệu 700 ngàn khách viếng thăm, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Dữ liệu thống kê xác nhận Bêlem là điểm đến yêu thích của khách hành hương, đặc biệt vào Mùa Vọng và Giáng sinh. (Agenzia Fides 13/11/2019)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng mười một 2019, 13:27