2019.09.10 Oman nuovo chiesa 2019.09.10 Oman nuovo chiesa 

Một nhà thờ Công giáo mới được khánh thành tại vương quốc Oman

Hơn một ngàn người đã tham dự nghi lễ dân sự và lễ nghi phụng vụ nhân dịp khánh thành một nhà thờ Công giáo tại vương quốc Oman.

Hồng Thủy - Vatican

Audio

Nhà thờ được dâng kính thánh Phanxicô Xaviê, quan thầy của việc truyền giáo, được xây tại thành phố Salalah, quận Dhofar.

Nhà thờ đã được khởi công với lễ đặt viên đá đầu tiên vào tháng 2/2018 và đã hoàn thành chỉ sau 18 tháng.

Nhà thờ có 600 chỗ ngồi và cũng có một phòng đa năng có thể chứa 400 người.

Trong nghi lễ khánh thành dân sự hôm 7/9 có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Francisco Montecillo Padilla, Sứ thần Tòa Thánh tại các nước Yemen, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi và Qatar; ông Ahmed Khamis Masood Al Bahri, Giám đốc Bộ tôn giáo vụ của Oman; Đức cha Paul Hinder, Giám quản Tông tòa Nam Arabia; các linh mục và tu sĩ nam nữ.

Ông Al Bahri bày tỏ niềm vui vì nhà thờ được xây, nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân có thể cử hành các hoạt động mục vụ vì lợi ích của các thế hệ tương lai.

Tinh thần khoan dung tôn giáo của vương quốc Oman

Đức Sứ thần Tòa Thánh, nhân danh Giáo hội Công giáo, cám ơn Quốc vương Qaboos Bin Said Al Said đã cho phép xây dựng thánh đường. Ngài nói rằng chính quyền nước này đã thể hiện lòng tốt qua việc đáp ứng những kỳ vọng tinh thần của người dân, và họ cũng đã cho thế giới thấy rằng “Oman được hưởng hòa bình nhờ sự khoan dung tôn giáo này và những dấn thân được thực hiện để giữ gìn hòa bình".

Dấu chỉ Thiên Chúa ở bên chúng ta

Đức Sứ thần cũng mời gọi mọi người nhận ra rằng nhà thờ này là dấu chỉ Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta trong giờ phút an vui cũng như đau buồn, dù cho lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được Chúa nhận lời ngay.

Đức cha Hinder cám ơn những người đã làm việc để nhà thờ được xây dựng nhanh chóng và nhắc rằng các Thánh lễ được cử hành tại Oman sẽ cầu nguyện cho chính quyền và cho thiện ích của toàn dân tộc.

Năm 1979, Quốc vương Oman đã tặng một khu đất để xây dựng nhà thờ đầu tiên ở Salalah. Oman là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và có khỏang 60 ngàn tín hữu Công giáo với 5 giáo xứ.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng chín 2019, 13:03