Người dân  El Salvador Người dân El Salvador  

Giáo Hội El Salvador kêu gọi thay đổi đất nước

Đất nước El Salvador cần được biến đổi trong sự thật và công lý qua biến cố biến hình Chúa Kitô đem đến cho chúng ta.

Linh Tiến Khải - Vatican

Giáo Hội El Salvador kêu gọi thay đổi đất nước

Đc. Luis Jose Escobar Alas, TGM San Salvador, đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ kính Chúa Hiển Dung.

Đức TGM San Salvador, đã khích lệ mọi người tái khám phá ra gương mặt của Chúa nơi các anh chị em di cư, nghèo túng, bệnh tật và nơi các trẻ em. Hiện diện trong thánh lễ cũng có ĐHY Gregorio Róa Chavez, ĐTGM Santo Gangemi Sứ thần Tòa Thánh và các linh mục của Tổng giáo phận thủ đô.

Dựa trên gương mặt thương xót của Chúa Kitô, Đc. Alas yêu cầu quốc hội đưa ra luật coi nước uống là một quyền căn bản của con người, vì thế không được tư nhân hóa nó. Đức cha cũng phê bình hệ thống hưu trí bất công, vì làm lợi cho thành phần thứ ba, dựa trên tiền đóng góp của những người đã làm việc và đóng thuế cho nhà nước. Hệ thống thuế khóa cũng bất công vì những người nghèo lại phải đóng nhiều thuế hơn.

Ngày nay hơn bao giờ hết cần chiêm ngắm Chúa với lòng tin để vượt lên trên các dáng vẻ bề ngoài của các anh chị em của chúng ta để khám phá ra Chúa nơi người di cư, người nghèo, người bệnh tật, ốm yếu, trẻ em, giới trẻ và người già. Chỉ như thế mới có thể thắng vượt được tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng và bạo lực mà đất nước chúng ta đang phải sống. Chính trong quang cảnh thê thảm này mà ánh sáng hiển dung của Chúa lại càng rạng rỡ hơn.

Đức cha Alas mời gọi: “với niềm tin nơi Chúa chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một xã hội hòa giải với sự thật và công bằng.” (REI 7-8-2019)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng tám 2019, 12:57