ĐGM. Miguel Ángel Ayuso Guixot, thư ký Hội đồng Toà thánh đối thoại liên tôn ĐGM. Miguel Ángel Ayuso Guixot, thư ký Hội đồng Toà thánh đối thoại liên tôn 

Tuyên ngôn chung về Giáo dục hoà bình trong thế giới đa tôn giáo

Hôm 21/5, Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn và Hội đồng đại kết các Giáo hội đã ra tuyên ngôn chung về Giáo dục hoà bình trong thế giới đa tôn giáo.

Văn Yên, SJ

Tuyên ngôn “khuyến khích các Giáo hội và các tổ chức Kitô giáo suy tư về những gốc rễ hệ thống làm xáo trộn nền hoà bình trên thế giới” nhằm mở ra “một cuộc thảo luận rộng rãi với sự tham gia của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, cũng như của những nhân vật chính trị và xã hội”.

Tuyên ngôn chung gồm 3 phần. Phần thứ nhất đề cập đến bảy động lực mời gọi các Kitô hữu dấn thân vào việc giáo dục vì hoà bình, trong đó có lý do Kinh Thánh bắt nguồn từ Đức Kitô, vấn đề tha thứ và hoà giải, cũng như chú ý đến tiến trình từ quá khứ đến tương lai. Phần thứ hai đề cập đến hàng chục lĩnh vực và chiến lược để xây dựng hoà bình ngang qua giáo dục, bằng sự dấn thân của mọi lứa tuổi và mọi thành phần xã hội, trong đó đề cập cụ thể đến những hình thức thích hợp cho trẻ em, người trẻ và người lớn tuổi. Phần cuối cùng đưa ra mười gợi ý cho việc suy tư cầu nguyện trong các Giáo hội, trong các cơ sở giáo dục Kitô giáo và các tổ chức đại kết quốc gia và vùng. (CSR_3101_2019)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

23 tháng năm 2019, 12:20