Tìm kiếm

Đức cha Óscar Urbina Ortega, tổng giám mục Villavicencio Đức cha Óscar Urbina Ortega, tổng giám mục Villavicencio  

Các Giám mục Colombia quan ngại về tình hình ở Chocó

Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực, vi phạm nhân quyền và nghèo đói tại vùng phía tây Chocó, nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương, và cả các khu vực phía tây nam đất nước.

Văn Yên, SJ

Một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy (23/3), được ký bởi chủ tịch và tổng thư ký của HĐGM Colombia, Đức cha Óscar Urbina Ortega, tổng giám mục Villavicencio và Đức cha Elkin Fernando Álvarez Botero, giám mục phụ tá giáo phận Medellín, bày tỏ sự gần gũi với các giám mục tại các khu vực nói trên và với tất cả những người đang bị bạo lực, thiếu nhu yếu phẩm, thất nghiệp, thiếu cơ hội để có một cuộc sống xứng đáng.

Các giám mục cũng liên đới đặc biệt với những ai bị mất người thân trong cuộc xung đột này. HĐGM Colombia gởi một thông điệp tới chính phủ, cộng đồng và các tổ chức xã hội, kêu gọi các bên trước hết chọn giải pháp đối thoại để tìm ra cách giải quyết cho những xung đột hiện tại. (CSR_1852_2019).

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

27 tháng ba 2019, 13:01