Nhà thờ nơi thờ phượng TC Nhà thờ nơi thờ phượng TC 

Cuba: Khai trương nhà thờ đầu tiên được xây dựng sau cuộc cách mạng

Tại Cuba, nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng ở nước này sau cuộc cách mạng Fidel năm 1959, đã được mở cửa để cử hành phụng vụ.

Ngọc Yến - Vatican

Theo Báo Quan sát viên Rôma đây là nhà thờ Công giáo thứ ba được chính phủ Cuba ủy quyền. Cha Cirilo Castro, linh mục giáo xứ, người đã theo dõi tất cả các giai đoạn của việc xây dựng nói: "Chúng tôi nhìn thấy nhà thờ được thực hiện từ ngày này qua ngày khác. Chúng tôi biết rằng một ngày nào đó nó sẽ xảy ra". Cha Ramon Hernandez, người đã di cư đến Florida vào những năm 80 và đã trở về Cuba để tham dự lễ khai mạc nhà thờ Sandino cho biết, nhà thờ được xây dựng nhờ sự đóng góp của các công dân Hoa Kỳ. Số tiền dâng cúng lên tới khoảng 90.000 USD. Nơi thờ phượng, được xây dựng ở vùng nông thôn. Kiến trúc của nhà thờ là một tòa nhà thấp, hiện đại nhưng bình dân, và có thể chứa tới hai trăm tín hữu. Mặt tiền được sơn màu vàng nhạt, nổi bật giữa các tòa nhà xung quanh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

02 tháng hai 2019, 10:50