Vincent Nichols Vincent Nichols 

ĐHY Nichols: Chuẩn bị hôn nhân cần làm rõ bản chất của hôn nhân

Giáo hội cần đón tiếp các đôi chuẩn bị hôn nhân và đồng thời trình bày quan điểm rõ ràng về bí tích này. ĐHY Vicent Nichols, Giám mục Westminster, Anh quốc, đã nhấn mạnh điều này trong bài thuyết trình tại đại hội các gia đình thế giới.

Hồng Thủy - Vatican

Hôm 23/08, trong bài phát biểu tại đại hội các gia đình thế giới đang diễn ra tại Dublin, Ailen, ĐHY Nichols nói rằng hôn nhân được đâm rễ trong tình yêu của Chúa và là cách diễn tả sự trung thành và kết quả của tình yêu Chúa.”

Bí tích hôn nhân được nối kết với tình yêu Chúa Kitô dành cho Giáo hội của Ngài, bao gồm cả hy sinh, tha thứ và chữa lành. ĐHY nhận xét: “Giáo huấn của chúng ta là một quan điểm phong phú, cung cấp tất cả những điều chúng ta muốn chia sẻ với những người bắt đầu đời sống hôn nhân.”

Đề cập đến vấn đề chuẩn bị hôn nhân, ĐHY Nichols đưa ra những lời khuyên giúp các giáo xứ có thể giúp các đôi vợ chồng đón nhận quan điểm của Giáo hội, ngay cả khi đối diện với quan điểm tục hóa đang gia tăng và chú trọng đến kỹ nghệ hôn nhân.

Lời mời gọi thánh thiện

Theo ĐHY giáo chủ Anh quốc, nền tảng cho việc chuẩn bị hôn nhân phải là một sự tập trung vào lời mời gọi trở nên thánh thiện của Chúa. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết trong tông huấn “Hân hoan nhảy mừng”, sự thánh thiện có thể phát triển ngay cả thông qua các hành động nhỏ hàng ngày – những khối đá xây dựng đời sống gia đình. Lời mời gọi này định hình cho các hoạt động chuẩn bị hôn nhân.

Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn đầu tiên của đôi vợ chồng

ĐHY Nichols lưu ý rằng việc chuẩn bị hôn nhân cũng cần bao gồm những cách diễn tả sự liên đới với đôi hôn nhân, để họ không cảm thấy cô độc trong hành trình hứa hôn và hôn nhân của mình. Những người hướng dẫn hôn nhân cũng nhớ cần khiêm nhường và tín thác vào ơn Chúa, nhớ rằng Chúa Thánh Thần sẽ là người hướng dẫn đầu tiên của đôi bạn.

Vợ chồng cầu nguyện với nhau

ĐHY khuyên các linh mục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện khi dạy cho các đôi bạn học cầu nguyện với nhau bằng Thánh kinh.

Việc gặp gỡ những đôi hôn nhân lớn tuổi hơn có thể là một việc tốt cho các đôi bạn nam nữ đang hứa hôn khi giúp họ tự hỏi mình và suy nghĩ về những câu hỏi quan trọng về hy vọng và chờ mong của họ về hôn nhân.

Con cái là món quà của Chúa

ĐHY cũng lưu ý về việc cần thảo luận về món quà con cái được ban cho cha mẹ và Giáo hội, cũng như tầm quan trọng của những quyết định chân thật, sâu sắc về việc xây dựng một gia đình với nhau.

Học biết cách thức và nơi Chúa hiện diện

Theo ĐHY Nichols, chìa khóa để hiểu việc chuẩn bị hôn nhân cách đúng đắn chính là xem nó như một hành trình kéo dài ngay cả sau khi họ kết hôn, xuyên suốt dự án kâu dài xây dựng một tương lai với nhau. ĐHY chia sẻ: Trên hành trình này, một phẩm chất rất quan trọng. Đó là học cảm thấy cách thức và nơi Chúa hiện diện.”

Giáo xứ đồng hành với hành trình hôn nhân

Sau đám cưới, hãy tìm những cách thức mà giáo xứ có thể tiếp tục đón tiếp cách chủ động các đôi hôn nhân, cử hành hôn nhân, và các sự hỗ trợ như gia tăng cơ hội, chăm sóc trẻ em, để các vợ chồng có thể có thời gian hữu ích với nhau.

Cuối cùng, ĐHY Nichols kết luận rằng không có hôn nhân trung bình hay bình thường, mỗi người khác nhau và mọi đôi hôn nhân sẽ đi qua những giai đoạn khó khăn. Các đôi bạn và gia đình cần nguồn lực và sự hỗ trợ, nhưng những điều này chỉ là được cung cấp chứ không ép buộc. Trước những thách đố, nhiều người bị cám dỗ hỏi. Tôi có thể bị đổ vỡ, mong manh và thánh thiện? ĐHY nói: “Chúng ta có thể có cảm giác mạnh về sự thất bại, tội lỗi hay xấu hổ. Chúng ta có thể xét rằng mình không xứng đáng. Đây là điều chúng ta dâng lên cho Chúa, vì sự thánh thiện và việc của Chúa.”

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng tám 2018, 14:24