Một thánh lễ được cử hành tại Brasil Một thánh lễ được cử hành tại Brasil 

Dòng Chúa Cứu Thế kỷ niệm 75 năm truyền giáo bên Brasil

Ngày 22/07/2018 vừa qua Dòng Chúa Cứu Thế đã mừng kỷ niệm 75 năm hoạt động truyền giáo tong vùng Amazzonia bên Brasil.

Linh Tiến Khải - Vatican
Bên cạnh thánh lễ trọng thể cử hành tại đền thánh Đức Bà Aparecida, còn có buổi trình diễn ca kịch và một buổi hòa nhạc do nhóm Raices Caboclas, là một trong các ban nhạc tôn giao nổi tiếng nhất tại Amazzonia hiện nay đảm trách.

Cha Ronaldo Mendonca phó tỉnh dòng Amzzonia cho biết 6 thừa sai đầu tiên của dòng đã từ Sait Louis Hoa Kỳ đến Manaus ngày 22/04/1943. Sau đó các vị đến Solimoes thành lập cộng đoàn tại Manacapuru, Codajas và Coari rồi xuống Belem để đến bang Bahia sống trong “hỏa ngục xanh Amazzonia” này. Tuy gặp rất niều khó khăn trong việc học tiếng thổ dân, thích ứng với khí hậu khắc nghiệt, các phong tục tập quán và lương thực lạ lẫm, các vị nhất quyết ở lại và sống trong các nhà dân chúng. Ngày nay dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục truyền thống đó và tìm cách lôi cuốn người trẻ để có thêm các thừa sai bản xứ. (Fides 24/07/2018)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

26 tháng bảy 2018, 14:27