Logo của đại hội giới trẻ Genfest 2018 tại Manila Logo của đại hội giới trẻ Genfest 2018 tại Manila 

Đại hội giới trẻ Genfest lần thứ 11 tại Mania

Genfest là cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ từ khắp thế giới. Genfest ở Manila năm nay bao gồm những khám phá tương tác về nhiều chủ đề và hoạt động trải nghiệm, nhằm mục đích làm phong phú thêm kiến thức và kinh nghiệm thu được từ các hội thảo.

Hồng Thủy - Vatican

Các bạn trẻ Công giáo từ hơn 100 nước đã tụ họp tại Manila để tham dự ngày hội giới trẻ Genfest lần thứ 11, do phong trào Focolare tổ chức, kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 06/07.
Đây là lần đầu tiên Genfest được tổ chức ngoài châu Âu. Chủ đề của Genfest năm nay là “Vượt qua các biên giới.” Sự kiện này nhắm giúp cho những người trẻ chia sẻ kinh nghiệm với nhau, đặc biệt về văn hóa và môi trường bền vững.
Gio Francisco, một điều phối viên của sự kiện, chia sẻ rằng các buổi hội thảo sẽ được tổ chức đồng loạt để khuyến khích các bạn trẻ “đi ra ngoài biên giới.”
Cũng có những hoạt động khác đưa các tham dự viên đến các vùng ngoại biên, trong đó có chuyến đi đến đảo Boracay để tìm hiểu bộ tộc Ati.
Cha Emmanuel Mijares, người triệu tập của nhóm “Người Trẻ cho một thế giới quốc tế hiệp nhất” cũng chia sẻ: “Trong thế giới toàn cầu hóa… chúng ta được kêu gọi đừng sợ những sự khác biệt của người khác và nền văn hóa của họ để đóng góp cho một thế giới đoàn kết và huynh đệ hơn.”
Genfest là cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ từ khắp thế giới. Genfest được tổ chức lần đầu tiên tại Roma vào năm 1973. Sự kiện này được tổ chức 5 năm một lần. Lần cuối cùng Genfest được tổ chức tại Budapest, Hungary.
Genfest ở Manila năm nay bao gồm những khám phá tương tác về nhiều chủ đề và hoạt động trải nghiệm, nhằm mục đích làm phong phú thêm kiến thức và kinh nghiệm thu được từ các hội thảo. (Ucan News 06/07/2018)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

06 tháng bảy 2018, 15:09