Mưa lớn gây thiệt hại tại Nhật Mưa lớn gây thiệt hại tại Nhật 

Caritas Nhật Bản tìm người thiện nguyện giúp các vùng bão lụt

Trong những ngày vừa qua tổ chức Caritas của HĐGM Nhật Bản đã ra thông cáo tìm người thiện nguyện trợ giúp các vùng bị bão lụt cách đây hai tuần tại miền Tây Nhật Bản.

Linh Tiến Khải - Vatican

Hiện nay các vùng này lại bị thêm nạn nóng ngoại thường hoành hành khiến cho việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Các trung tâm thiện nguyên xã hội luôn mở cửa. Các giáo phận bị lũ lụt nặng nề nhất là Hiroshima và Takamatsu. Ông Aine Ono, nhân viên Caritas Nhật, cho biết việc cần thiết nhất hiện nay là dọn dẹp bùn và rác rưởi. Từ đầu tháng 7 các trận mưa tầm tã đã khiến cho đất lở và gây ra cảnh lụt lội khiến cho 222 người chết. Nhiệt độ lên cao tới 36 hay 39 độ khiến cho hơn 2.000 người phải điều trị trong các nhà thương. Mọi giáo xứ trong giáo phận Hiroshima đều có văn phòng thông báo tin tức, và địa điểm tập trung các người thiện nguyện giúp dọn dẹp các nhà bị nạn. Caritas Nhật cũng bắt đầu quyên góp trên toàn nước để trợ giúp các nạn nhân. Bộ Y tế cho biết có 103.400 gia đình tại miền tây Nhật Bản không có nước trong lành để uống, và đang phải vất vả chống lại cái nóng cháy da. Văn phòng cứu hỏa và chống tai ương thiên nhiên cho biết có 4.500 người đang ở trong các trại di tản , nhưng nước uống rất hạn chế.

Công tác kiếm tìm nạn nhân và cứu trợ sử dụng 81 trực thăng và 26.000 nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và lực lượng tự vệ. Các thành phố của vùng bị nạn cũng báo động, nếu xảy ra nạn hỏa hoạn, thì hệ thống cứu hỏa không thể giải quyết được. Các thiệt hại máy móc và nông nghiệp sơ khởi cho tới nay đã lên tới 429 triệu mỹ kim (FIDES 23-7-2018)
 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng bảy 2018, 14:56